Luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện: Chân dung 7 công tố viên

Các cuộc tranh luận thực tế trong phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/1 và kéo dài khoảng hai tuần.

Ngày 16/1, với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump và chuyển hai cáo buộc chính thức chống ông Trump lên Thượng viện. Cùng ngày, Thượng viện đã thực hiện các nghi thức của phiên tòa luận tội, trước khi các cuộc tranh luận thực tế được tiến hành vào ngày 21/1 tới. (Nguồn ảnh: Reuters)

7 công tố viên trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler, người đứng đầu Ủy ban Hành chính Zoe Lofgren, cùng các nghị sĩ Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow và Sylvia Garcia. Các công tố viên này đã được Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất.

Đội công tố viên sẽ do nghị sĩ Adam Schiff (phải) thuộc Ủy ban Tình báo và nghị sĩ Jerry Nadler thuộc Ủy ban Tư pháp dẫn dắt.

Ông Schiff sinh ngày 22/6/1960 tại Framingham, bang Massachusetts. Ông tốt nghiệp trường trung học Monte Vista, lấy bằng cử nhân Khoa học Chính trị của Đại học Stanford. Sau đó, ông tốt nghiệp trường Luật Harvard với học vị tiến sĩ. Ngày 3/1/2019, ông Schiff được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler (trái), 72 tuổi, từng phản đối việc phát triển bất động sản của nhà ông Trump ở Manhattan nhiều thập kỷ trước. Ủy ban của ông Nadler đã soạn thảo hai điều khoản luận tội ông Trump và được Hạ viện phê chuẩn vào ngày 18/12/2019.

Bà Zoe Lofgren, 72 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại Washington với tư cách là trợ lý trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện khi cơ quan này tổ chức các phiên điều trần luận tội đối với cựu Tổng thống Richard Nixon vào năm 1974.

Bà Zoe được bầu vào Hạ viện vào năm 1994 và làm việc trong Ủy ban Tư pháp trong thời gian dài. Hiện tại, bà là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Mỹ.

Nghị sĩ Hakeem Jeffries, 49 tuổi, là một nhân vật nữa được chọn làm công tố viên trong phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện.

Nghị sĩ Val Meming, 62 tuổi, là thành viên của cả ủy ban Tình báo và Tư pháp. Bà đã tham gia vào cuộc điều tra luận tội trong nhiều tháng và hiểu rất rõ về vụ kiện chống lại tổng thống.

Ông Ason Crown, 40 tuổi, đại diện đến từ Colorado từng là một luật sư trước khi chạy đua vào Quốc hội.

Nữ nghị sĩ 69 tuổi Sylvia Garcia là thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ bị điều tra luận tội (Nguồn video: VTV1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/luan-toi-tong-thong-trump-tai-thuong-vien-chan-dung-7-cong-to-vien-1331127.html