Anh cân nhắc gửi quân đến Gaza hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo

Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông tin ngày 27/4 của truyền thông sở tại cho biết Anh đang xem xét điều động binh sỹ đến Gaza để hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo sau khi Mỹ hoàn thành việc xây dựng một bến tàu tạm thời tại cảng Ashdod của Israel.

Người dân xếp hàng chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, hàng chục nghìn tấn hàng viện trợ sẽ được chuyển từ đảo Cyprus thông qua hành lang này tới Gaza để ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở đây.

Trước đó, sáng 27/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu hỗ trợ đổ bộ của hải quân nước này RFA Cardigan Bay đang trên đường từ đảo Cyprus mang theo hàng trăm binh sĩ Mỹ tới địa điểm xây dựng bến tàu và cầu cảng.

Thông tin về việc Anh xem xét cử binh sĩ đến Gaza được truyền thông đăng tải sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một bến tàu tạm thời đang được xây dựng và sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 5 tới.

Việc điều binh sĩ tham gia hỗ trợ cung cấp viện trợ ở Gaza đang được Chính phủ Anh cân nhắc nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Chính phủ Anh đã cung cấp hơn 2.000 tấn lương thực viện trợ cho người dân Gaza thông qua hành lang nhân đạo trên đất liền từ Jordan đến Gaza.

Ngoài ra, trong những tuần gần đây, Không quân Anh đã thực hiện 9 chuyến bay thả dù viện trợ với 85 tấn thực phẩm, bao gồm nước và bột mì dọc theo bờ biển Gaza.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Israel Israel Katz ngày 27/4 cho biết kế hoạch tấn công vào TP Rafah ở phía Nam Gaza có thể bị hoãn lại nếu đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc thả các con tin Israel do Hamas bắt giữ.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 12, Ngoại trưởng Israel Katz nêu rõ: “Việc thả các con tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Đồng thời, ông Katz cũng khẳng định thỏa thuận con tin sẽ làm trì hoãn chiến dịch đã được Israel lên kế hoạch trước đó nhằm tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas ở TP Rafah.

Theo AFP, cánh vũ trang của phong trào Hamas ngày 27/4 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hai con tin nam giới bị giữ tại Gaza còn sống. Nhóm vận động Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích đã xác định danh tính 2 người này là Keith Siegel và Omri Miran, những người đã bị phiến quân bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas ở miền Nam Israel hôm 7/10 năm ngoái.

Nhóm vận động tuyên bố: “Hình ảnh về Keith Siegel và Omri Miran là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chính phủ Israel phải làm mọi cách để đạt được thỏa thuận trao trả toàn bộ con tin trước Ngày Độc lập (14/5)”.

Trong video, người được cho là Omri Miran nói: "Tôi đã bị Hamas giam cầm ở đây được 202 ngày. Tình hình ở đây thật khó chịu, khó khăn và có nhiều bom." Chi tiết trên cho thấy đoạn video nhiều khả năng được quay vào đầu tuần này.

Đoạn video mới nhất xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi Hamas công bố một đoạn video khác cho thấy con tin Hersh Goldberg-Polin còn sống. Đoạn video xuất hiện khi Hamas cho biết họ đang nghiên cứu đề xuất mới nhất của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza sau khi truyền thông đưa tin rằng nhà hòa giải Ai Cập đã cử một phái đoàn đến Israel để nối lại đàm phán.

Trong khi đó, ngày 27/4, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Borge Brende cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và một số quan chức quốc tế sẽ tới Riyadh (Ả-rập Xê-út) trong tuần tới để đàm phán nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Gaza bên lề cuộc họp của WEF.

Phát biểu tại họp báo, ông Brende cho biết: “Chúng tôi hiện có những nhân vật chủ chốt ở Riyadh và hy vọng các cuộc thảo luận có thể dẫn đến một tiến trình hướng tới hòa giải và hòa bình”. Ông cũng cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự các cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo khu vực bao gồm Thủ tướng Qatar, Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út, Thái tử Oman và các quan chức Bahrain.

Ngoại trưởng Ai Cập sẽ có mặt để cập nhật cho các quan chức về vòng đàm phán mà các nhà đàm phán Ai Cập tổ chức tại Israel ngày 26/4 trong nỗ lực khởi động lại những nỗ lực bị đình trệ nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và thả các con tin Israel còn lại.

Ông Brende cho biết: “Hiện đã có chút động lực cho các cuộc đàm phán về con tin và cũng có thể có một lệnh ngừng bắn”.

Đưa tin về cuộc đàm phán tại Israel ngày 26/4, hãng tin Al-Qahera News cho biết đã có "tiến bộ đáng chú ý trong việc đưa quan điểm của các phái đoàn Ai Cập và Israel đến gần nhau hơn".

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/315843/anh-can-nhac-gui-quan-den-gaza-ho-tro-cung-cap-vien-tro-nhan-dao.html