Lũ chưa vơi, đói đã tới!
Chiều hôm qua 14-11, tiền và hàng cứu trợ của Báo SGGP đã đến với bà con các xã cánh Tây huyện Đại Lộc trong điều kiện nước của dòng sông Vu Gia vẫn mênh mông, hàng ngàn ngôi nhà các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Quang... còn ngập trong nước,...
Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2007/11/130732
Tin mới
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngành Công Thương nói riêng và các địa phương, đơn vị trên cả nước học tập, noi theo tấm gương của nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả triển khai Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
El Nino đã chính thức hình thành và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên từ nay đến cuối năm 2026. Với xác suất 60-65% đạt cường độ rất mạnh, hiện tượng này có thể gây nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán và xâm nhập mặn tại nhiều khu vực trên cả nước.
Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô đang được các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ.
Chiều 14/6/2026, Đoàn công tác Cục Hàng không Việt Nam do đồng chí Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực địa các vị trí dự kiến xây dựng Cảng hàng không Cao Bằng.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động chỉ cần đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thay vì 20 năm như trước để được hưởng lương hưu và nhiều quyền lợi an sinh lâu dài.
Sáng 15-6, tại Hội trường Nhà Văn hóa xã Vĩnh Hựu, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp gồm: Bùi Thái Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông; Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hựu; Bạch Hồng Ngọc, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thới có buổi tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hựu trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
Kể từ ngày 1/7/2025, bản đồ hành chính nước ta ghi nhận một cột mốc đặc biệt khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh: Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng (cũ). Sự thay đổi mang tính chiến lược này đã đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất Việt Nam.








