Lời ông Park có khiến HLV Thái Lan nhìn lại mình?

Ông Park không nói thẳng đến những phát ngôn của HLV của Thái Lan về Tiến Dũng mà chỉ nói 'trước khi đánh giá ai đó...hãy xem bản thân mình'.

Trong buổi họp báo chiều ngày 29/10/2019, HLV Park Hang Seo vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn trước những vấn đề đội tuyển Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11/2019.

Nói về việc HLV Akira Nishino của Thái Lan từng chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng ăn vạ câu giờ và thi đấu thiếu chuyên nghiệp trong trận đấu với Thái Lan diễn ra vào đầu tháng 9/2019, ông Park thành thật:

"Tôi có nghe Nishino đánh giá Tiến Dũng. Tôi là HLV nên cũng không muốn nói về điều này. Nhưng trên thực tế, mọi đánh giá về cầu thủ đối phương thì cũng phải cẩn trọng. Nên xem cầu thủ đội mình đã xứng đáng chơi đẹp hay không. Đội Thái Lan chơi ở King's Cup vừa rồi cũng không đẹp đâu.

Tôi nghĩ rằng là, trước khi đánh giá về ai đó, có thể là cách tâm lý chiến, nhưng chúng ta cũng nên xem bản thân mình.

Chỉ có một điều nhấn mạnh, tôi không bao giờ dạy cầu thủ Việt Nam chơi xấu, kéo dài thời gian. Khi chiến đấu là phải chiến đấu hết mình. Tôi không tha thứ cho cầu thủ lui lại phía sau trong các cuộc tranh chấp, thi đấu".

HLV Park Hang Seo giữ thái độ điềm tĩnh trước những phát ngôn của ông Akira Nashino.

Dù không trả lời thẳng đến câu hỏi của phóng viên, nhưng lời chia sẻ của ông Park như một lời nhắn nhủ đến HLV của Thái Lan về những phát ngôn về cầu thủ đối phương thời gian trước đó.

Nhìn lại quá trình ông Akira Nishino dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 mới thấy, vị HLV cũng từng chỉ đạo các học trò thi đấu với thái độ không đẹp.

Cụ thể, tại lượt cuối bảng H vòng bảng World Cup 2018, nhà cầm quân 64 tuổi này đã chỉ đạo các học trò ở ĐT Nhật Bản “đá ma” trước tuyển Ba Lan trong bối cảnh đang bị dẫn với tỷ số 0-1.

Tại sao Nhật Bản đang thua mà lại cứ chuyền đi chuyền lại bên phần sân nhà thay vì dâng lên tấn công để tìm bàn gỡ?

Lý do là vì nếu chỉ thua 0-1, Nhật Bản sẽ bằng điểm và bằng các chỉ số phụ khác với Senegal (cùng có 4 điểm), nhưng sẽ giành vé đi tiếp nhờ chỉ số... “fair-play” (có số thẻ vàng ít hơn).

Sau trận đấu này, Akira Nishino và các học trò bị chỉ trích dữ dội. Ngay cả các cổ động viên bóng đá Nhật Bản cũng không hài lòng với cách mà “Samurai xanh” giành vé vào vòng 1/8.

Họ đi tiếp nhờ chỉ số “fair-play” nhưng lại chẳng “fair-play” chút nào. Chính Akira Nishino sau trận đấu ấy cũng thừa nhận màn trình diễn trong 10 phút cuối của Nhật Bản khiến ông "không hạnh phúc" và gọi đây là "quyết định khó khăn".

"Tôi ép các cầu thủ phải tuân theo chiến thuật của mình. Nhật Bản không hướng tới chiến thắng, chúng tôi chỉ dựa vào kết quả trận của Senegal. Điều ấy thật đáng tiếc, nhưng đây là World Cup và tôi không có bất kỳ phương án nào khác", ông Nishino nói.

Theo báo chí Nhật Bản, cũng chính vì “cú phốt” ở trận đấu với Ba Lan nên dù Akira Nishino có giúp đội nhà vào vòng 1/8 và chơi ngang ngửa với Bỉ, thì ông cũng không được ký hợp đồng dài hạn và buộc phải rời bỏ công việc ngay khi giải đấu trên đất Nga khép lại.

Quay trở lại với lời chỉ trích Tiến Dũng của ông Akira Nishino, ở phút 86 trận đấu mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan vàtuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng ôm mặt đau đớn sau tình huống va chạm với Chanathip Songkrasin.

HLV Akira Nishino đứng ngay sát đường biên đã có những phản ứng dữ dội vì cho rằng trung vệ của tuyển Việt Nam cố tình ăn vạ.

“Tình huống đó diễn ra ngay trước mắt tôi. Vì nó diễn ra quá nhiều và tôi tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam cố tình ăn vạ. Tôi đã nói tiếng Nhật với cậu ta theo ngôn từ không phù hợp lắm trên truyền hình. Tôi nói một câu khác đại loại là 'cậu đứng dạy ngay đi'...

Bạn cứ thử quan sát ở nền bóng đá kém phát triển hơn, thời gian của trận đấu thực tế chỉ 50-60 phút. Điều này khác với những nền bóng đá phát triển. Ở đó, họ tận dụng từng phút để có thể chơi bóng.

Quan điểm này khiến tôi không thể hiểu sao có những cầu thủ lại có thể chơi bóng kiểu đó. Và sau đó chúng ta lại nói chuyện phát triển tương lai. Chúng ta không thể để những cầu thủ kiểu như này trong đội được", HLV Arkia Nishino nói.

Việc bị tuyển Việt Nam cầm chân ngay trên sân nhà đã khiến cho vị HLV người Thái Lan không giữ được bình tĩnh khi quên mất rằng, với những HLV lừng danh thế giới thì việc đặt ra "tiêu chuẩn kép" luôn là điều thường xuyên được áp dụng.

Như HLV Juergen Klopp từng chỉ trích Pep Guardiola vung tiền sau mỗi kỳ chuyển nhượng để làm hỏng Premier League, để rồi chính HLV này vung hơn 200 triệu euro để mua cầu thủ về Liverpool.

Jose Mourinho từng hứa trao cơ hội cho cầu thủ trẻ khi dẫn dắt MU, song những gì ông làm là cho họ chơi vài chục phút trong cả mùa giải.

Thậm chí Jose Mourinho còn từng bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự tiêu cực, nếu có chiến thắng. Nhưng vị HLV lừng danh này đã thẳng thừng tuyên bố rằng "mọi chiến thắng đều là đẹp đẽ".

Nhiều ý kiến cho rằng vị HLV không phải vì yêu bóng đá đẹp thực sự mà đằng sau đó là đầy những toan tính, đẩy áp lực về phía thầy Park và tuyển Việt Nam.

Nhưng đổi lại với sự nóng vội của người đồng nghiệp thì ông Park vẫn giữ cho mình được thái độ điềm tĩnh, tôn trọng mọi đối thủ cho dù đó là đội bóng đến từ quốc gia nào, thi đấu ra sao.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/loi-ong-park-co-khien-hlv-thai-lan-nhin-lai-minh-3390419/