Bắt đầu giai đoạn 2026 - 2030 cũng là lúc thành phố Đà Nẵng đứng trước một chu kỳ phát triển chất lượng cao hơn. Việc thành phố xác định những định hướng đột phá đang tạo thành các luồng xung lực mạnh mẽ để các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp thực tế.
Trong bức tranh đa cực - đa trung tâm tại Đà Nẵng hậu sáp nhập, Hội An không chỉ giữ vai trò trung tâm du lịch - di sản, mà còn là điểm chuyển tiếp chiến lược, dẫn dắt xu hướng giãn đô thị về phía Nam và định hình các không gian sống - lưu trú mới.
Thường trực Chính phủ yêu cầu quy hoạch Hà Nội phải đảm bảo phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; khôi phục, hồi sinh các dòng sông xanh; giải quyết triệt để vấn đề môi trường.
Ngày 20-3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP Đà Nẵng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11 - 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.500 USD. Mục tiêu này được cho là khả thi nếu triển khai hiệu quả quy hoạch và nhiều chính sách đồng bộ.
Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa 'không gian biển và hải đảo' thành vùng chức năng độc lập trong cấu trúc phát triển. Điều này cho thấy cách tiếp cận mới với định hướng đưa không gian này trở thành vùng phát triển đa ngành, gắn với kinh tế biển, bảo tồn sinh thái và quốc phòng - an ninh.
Mục tiêu của Đồng Nai là đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Do đó, trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã chọn 4 khâu đột phá để tăng tốc phát triển. Bao gồm: định hướng chiến lược, kết cấu hạ tầng, đô thị và du lịch, nguồn nhân lực.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 (Quy hoạch).
Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…
II. Quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển
HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố vừa tổ chức đã thông qua điều chỉnh tổng thể Quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh hai địa phương vừa tiến hành hợp nhất. Việc điều chỉnh quy hoạch không đơn thuần là sự điều chỉnh kỹ thuật nhằm cập nhật số liệu hay mở rộng địa giới hành chính, mà là một quá trình tái cấu trúc sâu rộng mô hình phát triển, tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội và xác lập vị thế mới trong cấu trúc tăng trưởng quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Với không gian rộng mở, thành phố Hải Phòng hôm nay hội tụ đầy đủ thế và lực để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số và bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn lên thành một cực tăng trưởng trung tâm khu vực Bắc bộ, trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam và khu vực.