Loạt đại học cấm sinh viên mặc váy ngắn, áo trễ cổ, đồ xuyên thấu

Đại học Y Hà Nội, Ngoại thương, Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ban hành những quy định trang phục với người học. Sinh viên vi phạm có thể bị kỷ luật.

 Nhiều đại học đã có quy định về trang phục trong trường, đối với cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Ảnh: Đại học Ngoại thương.

Nhiều đại học đã có quy định về trang phục trong trường, đối với cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Ảnh: Đại học Ngoại thương.

Đại học Y Hà Nội vừa ban hành một quy định riêng về trang phục đối với sinh viên nhà trường.

Theo đó, sinh viên không được mặc trang phục bẩn, luộm thuộm, có thể nhìn xuyên thấu, có hình vẽ, chữ viết phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục và trái với thuần phong mỹ tục, quy định của pháp luật.

Sinh viên cũng không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, cạp trễ hay quần jean rách; áo trễ cổ, sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần; đi dép không có quai hậu; nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu.

Nếu vi phạm, sinh viên bị trừ 1-3 điểm rèn luyện cho mỗi lần. Tùy mức độ vi phạm và mức độ ảnh hưởng, sinh viên có thể bị xem xét kỷ luật, từ khiển trách đến cảnh cáo trước toàn trường.

Quy định trên áp dụng với sinh viên trong thời gian học tập, thực hành và các hoạt động khác theo kế hoạch của Đại học Y Hà Nội, tại các địa điểm trong và ngoài trường.

Ngoài ra, trường cũng có quy định về đồng phục, trang phục, lễ phục tốt nghiệp...

Theo nhà trường, các quy định này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ an ninh trường học, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, xây dựng phong cách chuẩn mực, ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp của sinh viên trong thời gian học tập tại trường...

Trước đó, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng có thông báo về việc thực hiện quy định về trang phục đến trường đối với sinh viên.

Sinh viên không được mặc các trang phục như quần đùi, quần soóc, quần jean mài rách bẩn, váy ngắn trên đầu gối, quần hoặc váy cạp trễ, trang phục ở nhà, đồ ngủ hoặc pijama.

Cùng với đó, sinh viên không được mặc áo quá ngắn, áo cổ quá trễ, áo hai dây, áo quây, áo ống, ba lỗ, sát nách, trang phục chất liệu voan mỏng, xuyên thấu, ren lỗ để lộ cơ thể; không được đi dép lê, dép xỏ ngón, dép bông...

Nếu sinh viên vi phạm, nhân viên bảo vệ, cán bộ quản lý hoặc giảng viên có quyền từ chối cho sinh viên vào lớp học, vào trường. Tùy vào mức độ vi phạm, nhà trường sẽ đưa ra hình thức kỷ luật sinh viên theo quy chế đã đề ra.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng yêu cầu sinh viên khi đến trường (đi học hay liên hệ công việc tại các phòng/trung tâm) phải ăn mặc lịch sự.

Nam sinh viên không được mặc quần đùi, quần short. Sinh viên nữ không mặc áo voan mỏng, áo hai dây, áo trễ cổ, quần/váy ngắn (nếu sử dụng thì quần/váy phải dài quá đầu gối). Sinh viên không được mang dép lê hoặc giày dép không có quai hậu khi đến trường.

Từ năm 2017, Đại học Ngoại thương đã có quy định về trang phục trong trường, đối với cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Theo đó, với thường phục, cán bộ, giảng viên và sinh viên nam phải mặc quần âu, áo sơ mi hoặc áo phông có cổ và tay; nữ giới phải mặc quần âu, hoặc váy dài, áo sơ mi hoặc áo phông có tay; đi giầy hoặc dép có quai hậu hoặc dép da.

Các cá nhân không được mặc quần, váy cạp trễ kết hợp với áo ngắn để hở người, áo cổ quá trễ, váy quá ngắn, quần, áo quá mỏng, áo không tay, áo may ô, áo dây, quần soóc, quần mài rách, bẩn… Giảng viên không được đi dép lê, mặc quần bò, áo phông, đi giầy thể thao khi lên lớp.

Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ và số lần, sẽ bị xử lý theo các cấp độ từ nhắc nhở; phê bình; khiển trách đến cảnh cáo hoặc ở mức cao hơn.

Nhiều trường đại học khác như Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc)... cũng có quy định về trang phục khi sinh viên đến trường.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/loat-dai-hoc-cam-sinh-vien-mac-vay-ngan-ao-tre-co-do-xuyen-thau-post1548343.html