Loài rết to lớn dữ tợn nhất hành tinh, có thể ăn cả chuột

Loài rết khổng lồ này được tìm thấy chủ yếu ở miền bắc Colombia, Venezuela và các đảo như Aruba, Curaçao và Trinidad.

Scolopendra gigantea, hay rết chân vàng khổng lồ Peru hoặc rết khổng lồ Amazon, là loài rết lớn nhất thế giới, với kích thước trung bình khoảng 26 cm và có thể lên tới 30 cm.

Scolopendra gigantea, hay rết chân vàng khổng lồ Peru hoặc rết khổng lồ Amazon, là loài rết lớn nhất thế giới, với kích thước trung bình khoảng 26 cm và có thể lên tới 30 cm.

Chúng sử dụng nọc độc để làm tê liệt và ăn các con mồi như chuột, thằn lằn, và dơi.

Chúng sử dụng nọc độc để làm tê liệt và ăn các con mồi như chuột, thằn lằn, và dơi.

Rết khổng lồ này có cơ thể dài và dẹt với 27 đoạn và 21 cặp chân.

Rết khổng lồ này có cơ thể dài và dẹt với 27 đoạn và 21 cặp chân.

Cặp chân đầu tiên có vai trò như răng nanh để tiêm nọc độc vào con mồi.

Cặp chân đầu tiên có vai trò như răng nanh để tiêm nọc độc vào con mồi.

Chúng được tìm thấy chủ yếu ở miền bắc Colombia, Venezuela và các đảo như Aruba, Curaçao và Trinidad.

Chúng được tìm thấy chủ yếu ở miền bắc Colombia, Venezuela và các đảo như Aruba, Curaçao và Trinidad.

Môi trường sống lý tưởng của chúng là dưới gỗ, vỏ cây và trong lớp lá rừng nhiệt đới, đôi khi cả trong hang động.

Môi trường sống lý tưởng của chúng là dưới gỗ, vỏ cây và trong lớp lá rừng nhiệt đới, đôi khi cả trong hang động.

Theo chuyên gia Greg Edgecombe, rết khổng lồ là kẻ săn mồi ăn tạp, có khả năng ăn cả những con rết nhỏ hơn.

Theo chuyên gia Greg Edgecombe, rết khổng lồ là kẻ săn mồi ăn tạp, có khả năng ăn cả những con rết nhỏ hơn.

Chúng đã được ghi nhận săn và giết dơi trong các hang động.

Chúng đã được ghi nhận săn và giết dơi trong các hang động.

Nọc độc của chúng có thể gây đau đớn dữ dội và sưng cục bộ cho con người, mặc dù rất hiếm khi gây tử vong.

Nọc độc của chúng có thể gây đau đớn dữ dội và sưng cục bộ cho con người, mặc dù rất hiếm khi gây tử vong.

Chỉ có một trường hợp tử vong được ghi nhận là một đứa trẻ ở Venezuela bị cắn vào năm 2014.

Chỉ có một trường hợp tử vong được ghi nhận là một đứa trẻ ở Venezuela bị cắn vào năm 2014.

Scolopendra gigantea thuộc nhóm "Scolopendra Thế giới Mới", có nhiều đặc điểm chung với các loài Scolopendra khác ở Bắc và Nam Mỹ, cho thấy chúng có quan hệ gần gũi và thuộc cùng một đơn vị tiến hóa tự nhiên.

Scolopendra gigantea thuộc nhóm "Scolopendra Thế giới Mới", có nhiều đặc điểm chung với các loài Scolopendra khác ở Bắc và Nam Mỹ, cho thấy chúng có quan hệ gần gũi và thuộc cùng một đơn vị tiến hóa tự nhiên.

Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm khuôn mặt ngọt ngào của "loài vật hạnh phúc nhất thế giới".

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-ret-to-lon-du-ton-nhat-hanh-tinh-co-the-an-ca-chuot-1993696.html