Loài rắn ở Việt Nam có tên gọi dữ dằn, ngoại hình nguy hiểm nhưng hoàn toàn vô hại

Một loài rắn với cái tên khiến nhiều người 'rùng mình', ngoại hình giống hệt rắn độc nhưng thực chất lại là sinh vật lành tính, thậm chí còn được nuôi làm thú cưng. Đó chính là rắn lục chúa, loài bò sát đang gây nhiều hiểu lầm ở Việt Nam.

Rắn lục chúa (tên khoa học: Gonyosoma oxycephalum), còn được biết đến với các tên gọi như thanh xà đuôi đỏ hay rắn chuột xanh, là một loài rắn phân bố rộng khắp khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, loài rắn này xuất hiện từ Bắc Trung Bộ trở vào phía Nam, thường sống trên các tán cây cao hoặc trong hốc cây. Do bản tính nhút nhát và luôn tìm cách tránh xa con người, việc bắt gặp rắn lục chúa ngoài tự nhiên là điều khá hiếm hoi.

Điều khiến nhiều người sợ hãi khi đối mặt với rắn lục chúa là vẻ ngoài gần như giống hệt rắn lục đuôi đỏ, một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất. Với thân màu xanh lục, chóp đuôi đỏ hoặc nâu, rắn lục chúa dễ bị hiểu lầm là kẻ sát thương tiềm tàng. Chính vì vậy, không ít cá thể đã bị "giết oan" vì sự nhầm lẫn tai hại này.

Mặc dù có hình dáng tương tự, hai loài này hoàn toàn khác nhau. Rắn lục chúa có kích thước lớn hơn đáng kể, với con cái trưởng thành dài tới 2,4m. Phần đầu của loài rắn này không phân biệt rõ với cổ, trong khi rắn lục đuôi đỏ thường có đầu tam giác tách biệt, một đặc điểm phổ biến ở các loài rắn độc.

Một dấu hiệu nhận dạng độc đáo khác là chiếc lưỡi màu xanh lam của rắn lục chúa, đặc điểm không xuất hiện ở rắn lục đuôi đỏ.

Bất chấp vẻ ngoài đáng sợ, rắn lục chúa không hề có nọc độc và thuộc họ rắn nước. Thức ăn ưa thích của chúng là các loài sống trên cây như chim, trứng chim, thằn lằn, dơi… và đôi khi là chuột.

Chính bởi bản tính hiền lành và màu sắc nổi bật, loài rắn này hiện đang được nhiều người yêu bò sát lựa chọn làm thú cưng. Tuy nhiên, khi bị nuôi nhốt, rắn lục chúa có thể bị căng thẳng, trở nên dễ kích động và có thể cắn người nếu cảm thấy bị đe dọa.

Dù vậy, vết cắn của rắn lục chúa không gây nguy hiểm vì chúng không có nọc độc. Người bị cắn chỉ cần vệ sinh kỹ vết thương bằng dung dịch sát trùng để phòng tránh nhiễm trùng, điều có thể xảy ra do vi khuẩn trong miệng rắn.

Rắn lục chúa là minh chứng cho việc không phải sinh vật nào trông đáng sợ cũng là mối đe dọa. Với ngoại hình “nguy hiểm” và cái tên dễ gây hiểu lầm, loài rắn này đang chịu nhiều định kiến không đáng có. Cần có thêm kiến thức và hiểu biết để bảo vệ chúng khỏi những cái chết oan uổng, nhất là khi thiên nhiên đang ngày càng mất đi nhiều loài động vật quý hiếm.

Như Ý (Science)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-ran-o-viet-nam-co-ten-goi-du-dan-ngoai-hinh-nguy-hiem-nhung-hoan-toan-vo-hai/20250601090418131