Loài chuột khổng lồ bị 'truy nã' gắt gao vì... ăn tàn phá hoại

Chuột hải ly trông như họ hàng xa của hải ly, nhưng chúng là động vật ăn cỏ và hung dữ trong một số tình huống. Chính mầm bệnh chúng mang trên mình biến loài vật này thành mối đe dọa.

Chuột hải ly (Myocastor coypus) trông như họ hàng xa của hải ly, nhưng chúng là động vật ăn cỏ. Chúng có thể rất hung dữ trong một số tình huống. Chính mầm bệnh chúng mang trên mình biến loài vật này thành mối đe dọa.

Ở châu Âu, hải ly được Liên hợp quốc bảo vệ, ở Trung Quốc, hải ly được xếp vào danh sách những loài động vật được bảo vệ cấp 1. Trong khi đó, loài chuột này lại trở thành kẻ ăn tàn phá hại khét tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.

Không những không xây đập như loài hải ly mà chúng còn có sức phá hoại với tốc độ thực sự kinh hoàng. Vào năm 2014, nhóm chuyên gia về các loài xâm lấn (ISSG) của Ủy ban Sinh tồn các loài của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã liệt kê chuột hải ly vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm lấn hàng đầu thế giới.

Ở Mỹ và Hàn Quốc, loài vật nhỏ bé này cũng trở thành "tội phạm bị truy nã". Giết một con có thể đổi lấy phần thưởng lần lượt là 6 USD và 20.000 Won.

Chuột hải ly là loài duy nhất thuộc họ Chuột hải ly Myocastoridae, thuộc bộ gặm nhấm. Chúng hoàn toàn khác với hai loài hải ly châu Âu (Castor fiber) và hải ly Bắc Mỹ (Castor canadensis) thuộc họ hải ly (Castoridae).

Do nhu cầu về lông thú đã khiến cho số lượng hải ly giảm mạnh, năm 1899 chuột hải ly được du nhập vào Hoa Kỳ để thay thế cho hải ly. Sau khi ngành công nghiệp lông thú sụp đổ vào những năm 1930, một số lượng lớn trong số chúng đã được nông dân thả vào tự nhiên.

70 năm sau khi nhập cư vào Bắc Mỹ, lãnh thổ của loài chuột này liên tục được mở rộng, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường sinh thái địa phương.

Con vật tưởng chừng như yếu ớt và bất lực này lại đang bị "truy nã" hết sức gắt gao ở Mỹ và Hàn Quốc vì nó có thể ăn uống, sinh con và phá hoại tất cả những gì tại nơi mà chúng sinh sống.

Chuột hải ly là một loài hết sức phàm ăn, mỗi ngày chúng có thể ăn tới 25% trọng lượng cơ thể, chúng ăn tất cả mọi thứ, từ thân cây, ngọn cây và cả rễ cây. Chúng đặc biệt thích ăn rễ cây, nhưng lại không thể phân biệt được cái gì ăn được và cái gì không ăn được, nên chúng có xu hướng nhổ luôn cái cây mà chúng định ăn lên hoặc sẽ cạo hết lớp vỏ cây rồi vứt bỏ.

Tại mỗi vùng đất mà chúng đi qua, đất sẽ trở nên tơi xốp do không có rễ cây và dễ bị xói mòn bởi các tác động từ môi trường tự nhiên. Chưa kể đến việc ăn hoa màu, bởi vậy nơi chuột hải ly sinh sống thường trở thành đầm lầy.

Hải ly thích "xây nhà", thì chuột hải ly thích "phá nhà". Chúng thích đào hố, và thường thì chúng thích đào hố dưới các bến tàu, đường xá và các tòa nhà khác của con người dẫn đến rung chuyển nền của tòa nhà.

Ngoài ra, những thói quen sinh hoạt kỳ lạ của chuột hải ly cũng khiến cho loài động vật này trở thành một loài có hại. Chúng thích ăn và vệ sinh luôn ở dưới nước, phân của chúng không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước mà còn có thể lây lan các bệnh như lao, sán dây.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-chuot-khong-lo-bi-truy-na-gat-gao-vi-an-tan-pha-hoai-1487870.html