Địa phương đã và đang có dịch bệnh động vật cần công bố dịch cấp huyện, tỉnh và tổ chức chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 410 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 17.400 con. Trong đó, 44 xã của 13 tỉnh, thành phố có dịch lở mồm long móng; 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại; trên 60 xã của 9 tỉnh có dịch viêm da nổi cục; 7 tỉnh xảy ra cúm gia cầm A/H5N1, buộc tiêu hủy trên 12.000 con gia cầm.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 58/CĐ-TTg yêu cầu bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Thông tin và truyền thông, thủ trưởng cơ quan có liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về thú y.
Theo báo cáo tình hình dịch bệnh động vật của các tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy dịch bệnh ngày càng phức tạp; nhiều vật nuôi phải tiêu hủy cần tập trung quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang có xu hướng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp; số lượng vật nuôi phải tiêu hủy bởi dịch bệnh ngày càng lớn, ảnh hưởng hộ chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm. Điện Biên là địa phương có đàn gia súc, gia cầm tương đối lớn chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh nên nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm xâm nhập, lây lan rất lớn. Do đó, cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Chiều 28/6, thông tin với phóng viên, đại diện Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lào Cai cho biết, qua thanh tra việc quản lý và cấp phát sử dụng vật tư, hóa chất, vắc xin chuyên ngành năm 2023 của các địa phương đang có nhiều sai sót.
Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến gia súc, gia cầm giảm sức đề kháng cũng như khả năng phát triển; đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện sớm các giải pháp và khuyến cáo từ ngành nông nghiệp để bảo vệ đàn vật nuôi.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh có nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện tham mưu phương án kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp.
Nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch gia cầm cũng như các loại dịch bệnh khác trên động vật lây lan diện rộng.
Nhiều biện pháp cứng rắn nhằm kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và bệnh dại đã được triển khai tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bến Tre nhằm ngăn chặn các ổ dịch lây lan.
Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Được ví như 'cánh tay nối dài' của ngành chăn nuôi, những năm qua, đội ngũ cán bộ thú y cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phòng, chống và khống chế dịch bệnh. Tuy còn nhiều hạn chế về cơ chế hỗ trợ, lực lượng mỏng... nhưng họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ người chăn nuôi yên tâm đầu tư sản xuất.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, viêm da nổi cục.
Từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng ở nhiều địa phương. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh triển khai quyết liệt, bảo đảm không để lây lan, giảm thiệt hại thấp nhất cho nhân dân.
Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 468 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, số lợn buộc phải tiêu hủy là 22.011 con. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch tăng 2,4 lần, số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch tăng 93,7%. Dịch bệnh lở mồm long móng trên vật nuôi cũng gia tăng, số ổ dịch tăng 2,09 lần, số gia súc mắc bệnh tăng 2,18 lần so với cùng kỳ năm trước…
Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi nói chung cũng như nguồn cung thực phẩm cho thị trường tiêu dùng.
Ngày 17/6, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024.
Đó là thông tin được cập nhật tại hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024 diễn ra sáng 17-6, tại Hà Nội.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm từ nay đến cuối năm 2024 có nguy cơ diễn biến phức tạp.
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn.
Sáng 17-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 58/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 58/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các địa phương phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp chống nắng nóng, nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế và nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hoài Đức phát triển ổn định, với gần 3.100 con trâu, bò; hơn 31.500 con lợn và 378.500 con gia cầm...
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vào đầu mùa mưa ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai, ngành chức năng và chính quyền huyện Chư Pưh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, các mầm bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) còn tồn tại, tiềm ẩn trong môi trường thì các loại dịch bệnh có thể tái bùng phát và lây sang người bất cứ lúc nào.
Xác định phòng, chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi, các xã, thị trấn huyện Thạch An tập trung triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin đợt I/2024 cho đàn gia súc, gia cầm.
Khi xảy ra dịch bệnh động vật xuyên biên giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật. Ngoài ra, tình trạng này còn làm giảm uy tín thương mại quốc tế đối với các sản phẩm từ động vật.