Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 27.000 liều vắc xin lở mồm long móng để phòng, chống dịch bệnh động vật

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản hỏa tốc giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận 27.000 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM) 2 type O và A, 3.500 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia được Bộ Nông nghiệp và PTNT xuất cấp cho tỉnh Quảng Trị để phòng chống dịch bệnh động vật.

Dịch lở mồm long móng lây lan ra 2 huyện miền núi, Quảng Trị 'cầu cứu' Trung ương

Hiện Quảng Trị có 5 xã, thị trấn của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông xảy ra dịch lở mồm long móng với 259 trâu bò mắc bệnh.

Bỉ: Hơn 17.000 con gia súc chết do dịch bệnh lưỡi xanh

Dịch bệnh lưỡi xanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của Bỉ. Theo số liệu mới nhất từ Công ty Rendac, đơn vị của Chính phủ chịu trách nhiệm thu gom và xử lý xác động vật, ước tính khoảng 11.000 con cừu và 6.000 con bò đã chết, kể từ khi virus gây bệnh lưỡi xanh xuất hiện tại quốc gia này.

Hơn 17.000 gia súc chết tại Bỉ do dịch bệnh lưỡi xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, dịch bệnh lưỡi xanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của Bỉ.

Kbang đạt 32,3% tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc

Từ ngày 11-7 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang đã thực hiện tiêm 5.831/18.050 liều vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn, đạt 32,3% so với kế hoạch.

Quảng Trị khẩn trương dập dịch lở mồm long móng

Ngày 26/8, UBND tỉnh Quảng Trị ra văn bản yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên trâu bò.

Bảo vệ đàn vật nuôi trước thiên tai

Thái Nguyên vừa trải qua những đợt mưa lũ và phải chịu nhiều thiệt hại khá nặng nề. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 chuồng trại chăn nuôi bị ảnh hưởng, trên 3.000 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi. Nguy cơ xảy ra mưa lũ, ngập úng vẫn tiếp diễn trong 2 tháng tới, có thể gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Trong khi đó, hiện nay, nhiều hộ dân đã bắt đầu tái đàn hoặc mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025. Do đó, vấn đề bảo vệ đàn vật nuôi trước thiên tai là khá bức thiết.

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của tỉnh ở mức khoảng 145.000 con, đàn lợn xấp xỉ 750.000 con, đàn gia cầm khoảng 15,7 triệu con, trong đó có 13,8 triệu con gà. Do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng xã hội hóa từ nhiều năm nay, hầu hết các hộ chăn nuôi đều chủ động tiêm phòng các loại vắc xin nên trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ dịch bệnh lớn, gây nguy hiểm cho tổng đàn.

Triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Theo kế hoạch của UBND huyện Thống Nhất, đến hết tháng 8-2024, huyện sẽ hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không để xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng trên địa bàn cả nước, nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể xảy ra nếu không được quan tâm phòng, chống kịp thời.

Dịch bệnh xuất hiện, nông dân, HTX chăn nuôi như 'ngồi trên đống lửa'

Dịch bệnh trong chăn nuôi đang trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nông dân, HTX trên cả nước. Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đặt ra thách thức lớn về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, các HTX chăn nuôi đang phải đối mặt với việc tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi sau mưa lũ

Sau mưa lũ và ngập úng, môi trường bị ô nhiễm, nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Ngăn chặn dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, các địa phương và ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi.

Ngăn chặn lây nhiễm, không để xảy ra dịch trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin, đến ngày 2/8, các loại dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, dịch cúm gia cầm (DCGC) A/H5N1 đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đã có một trường hợp tử vong do nhiễm dịch cúm A/H9N2. Trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều nguy cơ tái bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm này.

Đạ Tẻh: 1.108 lít thuốc tiêu độc khử trùng đợt II năm 2024

Các xã, thị trấn trong huyện Đạ Tẻh đã triển khai 1.108 lít thuốc tiêu độc khử trùng để phòng, chống dịch bệnh vật nuôi đợt II năm 2024 trên địa bàn.

Đak Đoa: Triển khai các giải pháp phòng-chống dịch bệnh động vật

Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Công văn số 1452/UBND-NL về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng-chống dịch bệnh động vật.

Chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp

Trong nửa đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn kéo dài kèm theo thiên tai, dịch bệnh tàn phá các loại cây trồng, vật nuôi, tài sản của người dân. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững theo hướng chủ động phòng, thích ứng để giảm thiểu thiệt hại từ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai.

Ngành chăn nuôi ứng phó với dịch bệnh

Thời gian qua, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì và phát triển theo hướng tích cực. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hằng năm luôn đứng tốp đầu các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; tỷ trọng ngành chăn nuôi năm 2023 chiếm trên 45% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Chú trọng phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm khi mùa mưa tới

Thời điểm mùa mưa, gia súc, gia cầm rất nhạy cảm với dịch bệnh, đây cũng là thời điểm nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Do đó, công tác quản lý, giám sát và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi đang được ngành chức năng và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chặt chẽ.

Đồng hành cùng người chăn nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Nha Thú y được thành lập thuộc Bộ Canh Nông. Sắc lệnh 125-SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 11/7/1950 về phòng chống dịch bệnh gia súc là một trong những văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực thú y.