Với quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh, năm 2024, ngành nông nghiệp đã tập trung nguồn lực hoàn thành tốt công tác tiêm phòng vắc xin, phân bổ hóa chất, khử trùng, kịp thời khống chế các ổ dịch...
Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Trước tình hình này, ngành Nông nghiệp Hà Nội đề nghị các địa phương chủ động, tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên động vật ngay từ trang trại, hộ chăn nuôi để bảo đảm nguồn cung cũng như an toàn thực phẩm.
Để bảo vệ đàn vật nuôi mùa mưa rét, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp chống đói, rét, dịch bệnh như, dự trữ thức ăn khô, che chắn chuồng trại...
Thời điểm này, những hộ chăn nuôi gia cầm tại các địa phương đang tăng cường vận chuyển, xuất bán con nuôi cùng với điều kiện thời tiết cuối năm lạnh, khô... sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch cúm gia cầm (CGC) lây lan và bùng phát mạnh. Trước thực tế đó, với tổng đàn gia cầm lớn, ngành nông nghiệp và người chăn nuôi đang tăng cường các biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch bệnh.
Cục Thú y cho biết, năm 2024, dịch bệnh trên động vật cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, sắp tới là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm, cho nên nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao. Các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống một số bệnh nguy hiểm ở động vật.
Ngày 9-1, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.