Thời gian gần đây, nhiều con trâu ở vùng miền núi hai huyện Triệu Phong và Đakrông của tỉnh Quảng Trị đang khỏe mạnh bỗng yếu dần rồi bị chết với dấu hiệu xuất huyết mũi, miệng. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp giúp người dân ứng phó để bảo vệ đàn trâu...
Sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi tỉnh Phú Yên tập trung tái đàn gia súc, gia cầm để đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường năm 2025.
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc do rét đậm, rét hại gây ra, cấp ủy, chính quyền, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, che bạt chắn gió để giữ ấm, tăng cường chất dinh dưỡng để chủ động phòng, chống đói, rét (PCĐR) cho đàn gia súc.
Hiện Việt Nam đã tự sản xuất được khoảng 200 loại vaccine để phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, từ cúm gia cầm đến lở mồm long móng (LMLM)... thậm chí cả những loại vaccine tiên tiến trên thế giới chưa sản xuất như vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).
Hiện nay, 2 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại thị trấn Khánh Yên (Văn Bàn) và xã Bảo Hà (Bảo Yên) đã được khống chế.
Ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn khẩn số 625/UBND - NLN chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống lở mồm, long móng. Trong đó nêu rõ: Địa phương nào để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc do chủ quan, lơ là, không chủ động các biện pháp phòng, chống thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo kế hoạch năm 2025, huyện Bảo Lâm tổ chức tiêm phòng định kỳ đối với động vật đạt tỷ lệ từ 70% đến 80% tổng đàn.
Là vùng đất thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, mùa đông khắc nghiệt, những năm gần đây huyện Tuần Giáo tập trung khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả đã được triển khai, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.