Sự thiếu ý thức trong phòng chống dịch của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại Hà Tĩnh trở thành rào cản lớn, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi gặp nhiều thách thức.
Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao. Để bảo đảm đàn vật nuôi an toàn, phát triển ổn định, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh.
Ngày 6/5, tại Thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Trung tâm khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp 'Giải pháp xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu'.
Hôm nay 6/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Trong đó nêu rõ tiến độ và tỉ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch là do các địa phương chậm cung ứng vắc xin nguồn đối ứng 50% kinh phí địa phương. Đặc biệt, với công tác tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó mèo, hiện tỉ lệ tiêm phòng so với tổng đàn còn rất thấp.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 95 nghìn con trâu, bò; 620 nghìn con lợn và trên 17,5 triệu con gia cầm. Nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, các địa phương trong tỉnh đã triển khai tiêm phòng vắc-xin đợt 1 cho đàn vật nuôi và hoàn thành trong tháng 4 vừa qua.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 tại Hà Tĩnh vẫn còn đạt thấp, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng.