Lở đất ở Philippines khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 110 người mất tích

Tính đến hôm nay (9/2), số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở một ngôi làng tại miền nam Philippines đã lên tới 11 người, trong khi hơn 110 người khác mất tích. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Vụ lở đất xảy ra tối ngày 6/2 ở gần mỏ vàng tại thị trấn Maco thuộc tỉnh Davao de Oro khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy, 3 xe buýt chở hàng chục hành khách và công nhân mỏ vàng bị vùi lấp. Hơn 1.166 hộ gia đình đã phải sơ tán tới các trung tâm cứu hộ. Các bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy cả một vùng đất rộng lớn bị phủ đầy bùn đất.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân thiệt mạng ra khỏi hiện trường (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (9/2), lực lượng cứu hộ tìm thấy một bé gái sống sót “thần kỳ” sau gần 60 giờ bị vùi lấp trong đất đá, bùn dày. Điều này tiếp thêm hy vọng cho gia đình các nạn nhân mất tích. Các nỗ lực cứu hộ hôm 8/2 đã phải tạm dừng vì tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt.

Những tuần qua, mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực trên đảo Mindanao, gồm tỉnh Davao de Oro của Philippines gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Hơn 20 người đã thiệt mạng trong các vụ thiên tai này.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lo-dat-o-philippines-khien-it-nhat-11-nguoi-thiet-mang-110-nguoi-mat-tich-post1076545.vov