Lithuania trục xuất đại sứ Nga

Giới chức Lithuania ngày 4/4 chính thức hạ cấp quan hệ với Nga và yêu cầu đại sứ Nga rời đất nước, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis.

“Chính phủ Lithuania quyết định hạ cấp sự hiện diện về ngoại giao (giữa hai nước - PV). Đại sứ của Nga phải rời Lithuania, còn đại sứ Lithuania cũng sẽ sớm rời Nga”, ông Landsbergis tuyên bố, theo Sputnik.

Ngoài ra, lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipeda cũng bị đóng cửa, Sputnik đưa tin.

Đại sứ quán Nga tại Lithuania. Ảnh: LRT.

Động thái trên được giới chức Lithuania đưa ra 2 ngày sau khi Vilnius tuyên bố chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra quyết định cứng rắn này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine hôm 24/2.

“Kể từ tháng này - khí đốt của Nga sẽ không còn tại Lithuania”, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda tuyên bố trên Twitter. “Nếu chúng tôi có thể làm vậy, phần còn lại của châu Âu vẫn có thể làm”.

Với việc dừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, toàn bộ nhu cầu của Lithuania sẽ được đáp ứng qua con đường nhập khẩu khí hóa lỏng tại cảng Klaipeda.

“Đây là kết quả của chính sách năng lượng chặt chẽ trong nhiều năm và các quyết định kịp thời về cơ sở hạ tầng”, Bộ trưởng Năng lượng Lithuania Dainius Kreivys tuyên bố.

Bên cạnh Lithuania, nước láng giềng Latvia cũng đưa ra quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga.

“Latvia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga. Các quyết định cụ thể sẽ được công bố sau khi thủ tục nội bộ hoàn tất”, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics viết trên Twitter ngày 4/4.

Trước quyết định của hai nước Baltic Moscow ra tuyên bố nước này sẽ sớm đưa ra động thái đáp trả, Sputnik đưa tin.

Rời Ukraine trong cái lạnh 2 độ C Dưới cái lạnh 2 độ C ở một nhà ga tại Lviv, rất nhiều người vẫn chờ đợi để hỗ trợ người di tản đang đến từ nhiều nơi tại Ukraine, chuẩn bị xuất cảnh đến Ba Lan.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lithuania-truc-xuat-dai-su-nga-post1307292.html