Trong bối cảnh hậu đại dịch, xung đột Nga-Ukraine làm đảo lộn thị trường thực phẩm và năng lượng, lạm phát lan rộng và lãi suất tăng cao, nền kinh tế toàn cầu đang trở nên suy yếu.
Cuộc khủng hoảng nợ công khiến các nước không còn tiền đầu tư vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, bao gồm chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực; bảo đảm tất cả trẻ em được học tiểu học và trung học cơ sở có chất lượng tốt, đầu tư chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Ngày 17-7, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) họp tại Gujarat (Ấn Độ) nhưng không đạt tiến triển nào trong thảo luận tái cấu trúc khoản nợ của các nước đang phát triển trong bối cảnh nợ công toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 92.000 tỷ USD năm 2022, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2000.
Theo số liệu mới nhất từ Liên hợp quốc, nợ công toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 92 nghìn tỷ USD. Con số này đáng chú ý là kết quả của cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, khi nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển và thu nhập trung bình, đã phải tăng cường vay mượn để đối phó với dịch bệnh và mua vaccine.
Nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có với 92.000 tỷ USD vào năm 2022, trong đó các nước đang phát triển phải gánh một khoản nợ không tương xứng.
Báo cáo mới của Nhóm Ứng phó Khủng hoảng Toàn cầu thuộc Liên hợp quốc (LHQ) chỉ rõ, nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có là 92 nghìn tỷ USD vào năm ngoái và các nước đang phát triển phải gánh một khoản nợ không tương xứng.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), nợ công toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 92.000 tỷ USD vào năm 2022 khi các chính phủ phải vay tiền nhiều hơn để ứng phó với các cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid-19. Gánh nặng đặc biệt cao với các nước đang phát triển.
Một báo cáo vừa được công bố ngày 12/7 của Liên Hiệp Quốc cho biết nợ công toàn cầu đã tăng lên mức cao chưa từng có 92.000 tỷ USD trong năm 2022, với gánh nặng đang đè lên các nước đang phát triển.
Theo báo cáo của Liên Hợp quốc được công bố hôm thứ Tư (12/7), nợ công toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 92.000 tỷ USD vào năm 2022 khi các chính phủ vay nợ để đối phó với các cuộc khủng hoảng và gánh nặng đang đè nặng lên các nền kinh tế đang phát triển.
Nợ công toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục 92.000 tỷ USD vào năm 2022 khi các chính phủ phải vay tiền nhiều hơn để ứng phó với các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, gánh nặng đặc biệt cao với các nước đang phát triển.