Một trong những kho hàng y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần thủ đô Kiev đã bị trúng không kích trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã góp phần dẫn đến tình trạng giá năng lượng tăng cao đang đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga là nguyên nhân chính khiến nhập khẩu xăng của nước này tăng mạnh.
Quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào thành phố Sochi của Nga trong các ngày 3 - 4/9, bao gồm cả một vụ tập kích bằng xuồng không người lái (USV) vào một tàu của Nga.
Nga đang chuẩn bị giới thiệu một loạt máy bay không người lái phóng từ trên không mới, có thể tích hợp với tiêm kích Su-57.
Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng toàn cầu do những gián đoạn trong các chuỗi cung ứng truyền thống gây ra, cộng đồng quốc tế đang ngày càng hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo. Là một quốc gia giàu tài nguyên, Nga cũng không đứng ngoài xu hướng này và đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.
Ukraine chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) rằng không phận Nga tiềm ẩn nguy cơ đối với hàng không dân dụng trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng. Moscow bác bỏ cảnh báo này, trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế bắt đầu điều chỉnh hoặc hủy một số chuyến bay đến Nga.
Mới đây, một video được công bố cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 của Nga sử dụng tên lửa đối không Igla-V/S để đánh chặn nhiều máy bay không người lái Ukraine trên Biển Đen.
Nguồn thu dầu khí của Nga đang chịu sức ép ngày càng lớn khi giá dầu Urals giảm mạnh, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine liên tục làm gián đoạn hoạt động lọc dầu, xuất khẩu và khai thác dầu thô.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mới đây khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ đạo luật về việc khởi động tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), được Quốc hội Armenia thông qua trước đó.
Cuộc tấn công nhằm vào tàu Nefrit tại cảng Sochi cho thấy Ukraine có thể sử dụng tàu không người lái trên biển để tiếp cận các mục tiêu nằm rất xa bờ biển do Kyiv kiểm soát.
Ngày 3/9, Nga phản ứng gay gắt sau khi giới chức Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu Professor Molchanov theo yêu cầu của Công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz, trong nỗ lực thu hồi khoản bồi thường 4,22 tỷ USD liên quan đến các tài sản tại Crimea.
Hãng CNN đưa tin, tướng Nikolai Varpakhovich - chỉ huy Sư đoàn Không quân Ném bom Hạng nặng số 22 thuộc lực lượng không quân tầm xa của Không quân Nga - được cho là đã bị thương vì trúng đạn. Tuy nhiên, chính quyền Nga chưa xác nhận thông tin này.
Nga đang chuẩn bị đưa tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở lại biên chế hải quân, sau khoảng 27 năm sửa chữa và hiện đại hóa.
Trong nhiều tháng, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thể chấm dứt xung đột với Iran. Chiến dịch không kích quy mô lớn dần mất hiệu quả, trong khi kho đạn dược của Mỹ suy giảm. Ngoại giao không đạt tiến triển vì giới lãnh đạo Tehran cố tình kéo dài quá trình đàm phán và củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ngay cả lệnh ngừng bắn tạm thời hiện nay cũng chưa giúp chi phí năng lượng trên toàn cầu giảm đáng kể.
Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng, sản lượng dầu mỏ của nước này sụt giảm chỉ mang tính tạm thời và sẽ phục hồi khi các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vẫn còn cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine, dù các động thái quân sự gần đây đang khiến triển vọng đàm phán trở nên khó khăn hơn.
Các đơn vị Nga tiếp tục giành thêm lợi thế trên hướng Druzhkovka và Kharkiv, kiểm soát thêm địa bàn, gây sức ép lên các tuyến phòng thủ Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, các nhà đàm phán Mỹ đang tích cực làm trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi với Nga, đồng thời dự kiến sẽ sớm có chuyến thăm tới cả Ukraine và Nga.
Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vẫn có cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần đạt được đồng thuận trước khi các nước khác tham gia vào tiến trình này.
Quan hệ Đức - Nga đang bước vào giai đoạn căng thẳng sâu sắc khi những bất đồng về Ukraine và an ninh châu Âu tiếp tục thu hẹp không gian hợp tác song phương. Các biện pháp mới của Berlin sau vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle cho thấy lòng tin giữa hai bên đã xuống thấp. Đằng sau những động thái ngoại giao trước mắt là sự thay đổi rộng hơn trong cách Đức nhìn nhận Nga, an ninh của chính mình và vai trò của Berlin tại châu Âu.
Hải quân Ukraine tuyên bố dùng xuồng không người lái tập kích tàu Nga tại Sochi, gây ra vụ nổ lớn tại khu vực tàu neo đậu.
Nga được cho là đang phát triển loạt drone có thể phóng từ Su-57, đảm nhiệm trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công mục tiêu.
Bản tin thế giới ngày 4-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Iran xác nhận ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ; Ông Putin nói về cơ hội hòa bình với Ukraine, Kiev kỳ vọng “động lực mới”; Tướng Nga bị bắn sau cáo buộc vụ tập kích bệnh viện trẻ em Kiev;...
Su-35S thường được Nga xếp vào nhóm tiêm kích thế hệ 4++, một cách gọi nhằm nhấn mạnh những nâng cấp sâu về cảm biến, động cơ, điện tử hàng không và khả năng tác chiến, dù máy bay vẫn dựa trên nền tảng thiết kế của dòng Su-27.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 63,6% kế hoạch cả năm.
Moscow khẳng định việc Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga theo yêu cầu của Ukraine là "vi phạm luật pháp quốc tế", yêu cầu Oslo trả tự do ngay lập tức cho con tàu.
Bổ nhiệm nhân sự tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Ghép tế bào gốc - Thêm cơ hội cho người bệnh hiểm nghèo; Tổng thống Putin: Nga và Ukraine vẫn duy trì liên lạc... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết Mátxcơva và Kiev vẫn duy trì các kênh liên lạc, phần lớn thông qua các cơ quan an ninh và tình báo. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận ông không chắc liệu các cuộc tiếp xúc này có mang lại đóng góp đáng kể nào cho tiến trình giải quyết xung đột hiện nay hay không.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 tại Vladivostok, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn vận tải FESCO của Nga đã ký thỏa thuận, tăng cường hợp tác giữa cảng Sài Gòn (đơn vị thành viên của VIMC) và cảng thương mại biển Vladivostok (đơn vị thuộc FESCO).
Trong khi Mỹ và Ấn Độ đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine, Moskva và Kiev cũng phát đi những tín hiệu mới, làm dấy lên kỳ vọng về một “động lực mới” cho tiến trình hòa bình.
Ukraine đã chính thức đề xuất với các đối tác châu Âu một gói trừng phạt chuyên biệt nhằm ngăn chặn Nga sản xuất tên lửa đạn đạo.
Lần đầu tiên Ba Lan giành được sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tham gia chương trình mang vận chuyển khí hạt nhân của liên minh, hướng tới việc tăng cường hơn nữa vai trò của Warsaw trong mạng lưới răn đe hạt nhân tập thể.
Việc Rosatom và Công ty Các Nhà máy Điện hạt nhân Kazakhstan ký hợp đồng EPC đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Nhà máy Điện hạt nhân Balkhash. Dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon của Kazakhstan…
Trong tháng 8-2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng 7-2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.
Indonesia đang mời các doanh nghiệp Nga đầu tư và tham gia phát triển 138 lô thăm dò năng lượng mới, đồng thời mở rộng hợp tác với Nga trong lọc hóa dầu, phân bón và chế biến khoáng sản.
Ngày 3/9, Nga tuyên bố đóng cửa các trung tâm văn hóa của Đức tại nước này, một ngày sau khi Berlin quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn và trung tâm văn hóa Nhà Nga ở Berlin, trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.
Sáng 3/9, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, với sự tham dự của lãnh đạo Nga, Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar. Diễn đàn tập trung vào các động lực tăng trưởng mới của Viễn Đông và mở rộng hợp tác kinh tế giữa khu vực này với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.
Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu tích cực hiếm hoi về triển vọng đàm phán, trong khi các nhà trung gian Mỹ dự kiến tới Mátxcơva và Kiev trong những ngày tới.