Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã góp phần dẫn đến tình trạng giá năng lượng tăng cao đang đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất mà Washington áp đặt lên Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khép lại ngày 1/9 tại Asheville, North Carolina (Mỹ) trong bầu không khí căng thẳng bao trùm, khi làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu diễn ra song hành cùng những tranh cãi gay gắt về thuế quan, những phát ngôn công kích lẫn nhau.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 2/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào mục tiêu Iran, căng thẳng Nga - Ukraine.
Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 31/8 đã khai mạc tại thành phố Asheville, bang North Carolina của Mỹ, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt nhiều rủi ro, trong đó có tác động từ xung đột Mỹ-Iran và giá năng lượng tăng.
Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế "công bằng hơn."
Nga lần đầu trực tiếp trở lại cuộc họp G20 kể từ năm 2022, sau khi Mỹ mời Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov. Động thái khiến một số quan chức châu Âu bất bình.
Việc Nga trở lại bàn họp G20 cấp Bộ trưởng tại Mỹ đang làm dấy lên tranh luận mới về định hướng đối ngoại của Washington, khi Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh mong muốn “hòa hợp với tất cả mọi người” như một phần trong cách tiếp cận của mình.
Việc Mỹ chào đón Nga trở lại cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước G20 ngày 31/8 khiến đại diện một số nước không hài lòng, làm chệch hướng nỗ lực của Washington nhằm tìm biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.