Tin thế giới ngày 28-7: Nga đánh vào 'huyết mạch' hậu cần Biển Đen của Ukraine; Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội Nga; Tổng thống Trump tuyên bố có 'cơ hội tốt' để đạt được thỏa thuận với Iran; Iran 'không cho phép Mỹ quyết định thời điểm chiến tranh hay hòa bình';...
Sau khi lực lượng Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi hôm 25/7, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người bị thương, giới chức Iran cảnh báo Ukraine và các nước hậu thuẫn sẽ phải chịu trách nhiệm mà theo chuyên gia, đó sẽ là màn trả đũa bằng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) hoặc đòn phối hợp với Nga, báo Nga News.ru đưa tin sáng nay 28/7.
Tổng thống Vladimir Putin lần đầu công khai thừa nhận tên lửa siêu thanh Zircon vẫn còn hạn chế về độ chính xác. Phát biểu này cho thấy ngay cả những vũ khí được xem là hiện đại nhất cũng tiếp tục được hoàn thiện thông qua quá trình triển khai thực tế.
Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga có dấu hiệu hạ nhiệt khi một số nhà máy lọc dầu có thể hoạt động trở lại.
Trong bối cảnh phải thu hẹp quy mô lễ duyệt binh Ngày Hải quân vì lo ngại các cuộc tấn công từ Ukraine, Nga vẫn phát đi thông điệp khẳng định sức mạnh hải quân.
Cách thành phố Almetyevsk, trung tâm dầu mỏ của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga khoảng 1 giờ chạy xe, ngôi làng nhỏ Shugurovo nằm lặng lẽ giữa vùng đất giàu truyền thống công nghiệp. Ít ai có thể hình dung rằng, chính nơi đây từng là một trong những điểm khởi đầu của ngành dầu mỏ Tatarstan.
Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với Ukraine.
Nhà chức trách Moskva tạm đình chỉ hoạt động cất-hạ cánh tại sân bay Domodedovo để đảm bảo an ninh trong bối cảnh thành phố bị tập kích UAV.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về khả năng tìm được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo truyền thông Anh ngày 28/7, cây cầu này bắc qua sông Tumen, nối thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga với Tumangang của Triều Tiên. Đây là khu vực biên giới hẻo lánh, thưa dân, nơi con sông tạo thành đoạn cuối của đường biên giới giữa hai nước trước khi đổ ra biển.
Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Romania liên quan đến máy bay không người lái (UAV) và cho rằng việc Bucharest trục xuất nhân viên Đại sứ quán Nga là 'không thể chấp nhận được'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những thông tin cho rằng Nga đang hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.
Sáng 26/7, Ukraine cho biết Nga mở đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào Kiev, gây hỏa hoạn tại nhiều khu vực, trong khi Moscow tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu công nghiệp quốc phòng.
Fire Point từ một startup thời chiến đã trở thành doanh nghiệp quốc phòng chủ lực của Ukraine, sản xuất 100 tên lửa Flamingo và hàng nghìn UAV mỗi tháng, góp phần giúp Kiev mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Các doanh nghiệp Nga đang giới thiệu công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất hiếm tới Indonesia, trong khi hai bên tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
Chinh phục học bổng Hiệp định Chính phủ toàn phần hệ thạc sĩ Liên bang Nga năm 2025, Nguyễn Như Quỳnh theo đuổi ước mơ học thuật trong lĩnh vực pháp luật, với mong muốn đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng và các dự án nghiên cứu khi trở về nước.
Bộ Quốc phòng Romania mới đây cho biết, đã điều hai tiêm kích F-16 xuất kích sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận nước này trong thời gian ngắn rồi quay trở lại Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa Bucharest và Moscow tiếp tục gia tăng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nâng quy mô biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga lên 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân, theo văn bản được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội kế hoạch hoàn tất giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine vào năm tài khóa 2029, trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt các loại vũ khí cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
Nga cho biết phương tiện không người lái dưới nước Poseidon đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và sắp được đưa vào trực chiến, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực răn đe hạt nhân của Hải quân Nga.
Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu 'điều kiện tiên quyết' với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.
Hải quân Nga dự kiến sẽ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon, trong năm 2026.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp quy định quân số của các lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành pháp, tăng quy mô quân đội thêm 27.000 người, trong đó có 25.000 quân nhân.
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dưa chuột và dưa chuột bao tử của Mexico sang Mỹ, Canada và các thị trường khác tăng 6,66%.
Ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều động 2 tiêm kích F-16 để giám sát một thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Romania trong thời gian ngắn trước khi thiết bị này hướng về Ukraine.
Thủ tướng mới của Anh Andy Burnham ngày 27-7 đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài tới Anh kể từ khi ông nhậm chức, qua đó nhấn mạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ 'hỏi trực tiếp' Tổng thống Nga Vladimir Putin về các cáo buộc Nga hỗ trợ Iran xác định mục tiêu tấn công tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có cơ sở để bình luận về kế hoạch quân sự của Liên bang Nga, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến khả năng Triều Tiên tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.
Ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đáng chú ý tại cuộc họp của Duma Quốc gia Nga. Trong đó, ông nhận định, nước Nga đang phải trải qua một giai đoạn không dễ dàng. Tuy nhiên, người dân Nga luôn đáp trả áp lực bên ngoài và những thử thách lịch sử bằng sự đoàn kết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ trực tiếp trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về các thông tin cho rằng Moskva đang hỗ trợ Iran xác định mục tiêu để tấn công các tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Iran tuyên bố ngừng tấn công Mỹ; Nga cảnh báo Ukraine có thể mất lãnh thổ và vụ xả súng gây thương vong ở Mỹ là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28/7.
Quân sự thế giới hôm nay, 27-7, có những nội dung chính sau: Venezuela cải tổ nhiều vị trí cấp cao trong quân đội; Cuba kỷ niệm lần thứ 73 Cuộc tấn công Pháo đài Moncada; Máy bay Su-34 của Nga được trang bị 4 bom FAB-500T lắp bộ UMPK...
Tổng thống Vladimir Putin hôm nay (27/7) cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã đạt 'kỷ lục' cả về quy mô và sự kém hiệu quả.
Ấn Độ hôm nay (27/7) đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối vụ tấn công vào một tàu thương mại ở Biển Đen gần Nga khiến một thủy thủ thiệt mạng.
Ngày 27/7, Điện Kremlin bác bỏ các thông tin cho rằng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trên không.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số cam kết thuận theo ý Mỹ về hệ thống phòng không S-400 (gốc Nga) song bị đánh giá là chưa triệt để, cho nên con đường tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 vẫn còn nhiều chông gai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên được xem máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M thế hệ mới, được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài.
Ngày 27/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sau hơn bốn năm xung đột với Nga, năng lực quân sự của Kiev đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn Moscow.
Ukraine muốn hoàn thiện hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo giống như của châu Âu trong nửa đầu năm 2027, và Kiev đang thúc đẩy các đồng minh hỗ trợ phát triển loại vũ khí có khả năng đánh chặn tên lửa Nga.
Ngày 27-7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp đầu tiên với một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tuần.
Phi hành đoàn gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan vào ngày 26/7, kết thúc sứ mệnh kéo dài 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào thứ Ba (28/7).
Ukraine đang tăng tốc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Freyja với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Âu. Kiev đặt mục tiêu hoàn thiện nguyên mẫu ngay trong nửa đầu năm 2027 nhằm giảm phụ thuộc vào Patriot.
Hải quân Nga cho biết đang triển khai chương trình phát triển tàu mặt nước không người lái phục vụ tác chiến chống ngầm, đồng thời mở rộng các đơn vị vận hành hệ thống không người lái nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển.