Động thái mới của Ankara được cho là có thể mở đường tháo gỡ một trong những bất đồng quốc phòng lớn nhất với Mỹ.
Kênh truyền hình trực tuyến Baku TV International vừa dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Ankara kỳ vọng sớm đạt tiến triển trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hệ thống phòng không S-400 và chương trình tiêm kích F-35 sau các cuộc đối thoại quốc phòng với Mỹ.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bán hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo được xem là nỗ lực nhằm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và mở đường quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.
Điện Kremlin xác nhận đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về số phận hệ thống phòng không S-400, trong bối cảnh Ankara được cho là muốn chuyển giao tổ hợp này cho một quốc gia vùng Vịnh nhằm mở đường trở lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang cân nhắc chuyển nhượng hệ thống phòng không S-400 của Nga cho một quốc gia vùng Vịnh nhằm tháo gỡ bế tắc với Mỹ và tạo cơ hội quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.
Sau nhiều năm nằm phủ bụi, 'Rồng lửa' S-400 Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga gần đây đã quay trở lại chương trình nghị sự, và số phận của hệ thống phòng không hiện đại này đang thu hút sự chú ý.
Mua về với nhiều kỳ vọng, nhưng chưa một lần thực chiến, các hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ nay đứng trước khả năng được bán lại. Điều gì khiến Ankara muốn chia tay 'lá chắn' do Nga sản xuất, từng gây rạn nứt quan hệ với Mỹ?
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đạt thỏa thuận chuyển hệ thống phòng không S-400 cho một nước vùng Vịnh nhằm mở đường nối lại chương trình mua tiêm kích F-35 của Mỹ.
Điện Kremlin xác nhận đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các thông tin cho rằng Ankara có thể bán lại hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một nước thứ ba. Động thái này thu hút sự chú ý khi S-400 từng khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ căng thẳng trong nhiều năm.
Tin tức về việc Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bán hệ thống phòng không S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh mở ra cơ hội để Ankara tái gia nhập chương trình máy bay F-35.
Khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Istanbul năm 2004, Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được nhìn nhận như chiếc cầu nối giữa châu Âu và Trung Đông. Hai mươi hai năm sau, khi liên minh trở lại Ankara, nước chủ nhà đã trở thành một nhân tố mà NATO không thể bỏ qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố, Washington sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng xem xét nối lại việc cung cấp tiêm kích F-35 cho đồng minh NATO.
Ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua Biện pháp trừng phạt (CAATSA) đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời để ngỏ khả năng khôi phục thương vụ bán tiêm kích F-35 cho Ankara.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 2/7 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Ankara theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), qua đó mở ra kỳ vọng mới cho hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là chương trình tiêm kích F-35.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Donald Trump đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt CAATSA đối với Ankara, qua đó mở ra kỳ vọng mới cho hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là chương trình tiêm kích F-35 Lightning II.
Tổng thống Donald Trump được cho là sắp phê duyệt thương vụ bán động cơ phản lực F110 cho chương trình tiêm kích Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ, động thái có thể đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước và làm dấy lên kỳ vọng Ankara trở lại chương trình F-35.
Những phát biểu mới của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể nối lại hợp tác với Mỹ trong chương trình tiêm kích tàng hình F-35 sau nhiều năm bị loại khỏi dự án.