4 doanh nghiệp niêm yết đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức gồm; PND, HHV, L14 và VCC.
SCIC sắp thoái toàn bộ 41% vốn tại Tổng Công ty Licogi (LIC). Đây có thể là bước ngoặt đối với doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp nền móng, hạ tầng.
Tuần qua, thị trường chứng khoán chứng kiến hàng loạt người nhà đua nhau bán tháo cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Tuấn rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Licogi 14, HoSE nhắc nhở Công ty CP Đầu tư Hải Phát chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022 lần thứ 3.
Xây dựng Hòa Bình, Licogi 14, Tổng công ty Gas Petrolimex, EVNFinance, FLC và Viettel Global là những doanh nghiệp thông báo thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao thời gian gần đây.
BCTC quý 1/2023, Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC) báo lỗ 23 tỷ đồng, do doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ giảm cùng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào công ty liên danh, liên kết giảm so với cùng kỳ năm 2022.
Kết thúc quý I, thị trường chứng khoán chủ yếu diễn biến lình xình, nhiều cổ phiếu từng tăng mạnh và giảm sâu trong năm 2022 vẫn đang đi ngang ở vùng giá thấp. Diễn biến giá kém sắc của nhiều cổ phiếu khiến nhiều khoản đầu tư 'tay ngang' của các doanh nghiệp lỗ.
Với việc đà giảm vẫn chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ và thị trường đang ngày càng phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư chưa nhất thiết phải bán bất chấp trong hoàn cảnh hiện tại. Trong các phiên sắp tới, sẽ sớm có nhịp hồi phục trở lại khi các trụ phá đáy gâp áp lực giảm điểm sẽ có nhịp hồi phục kiểm tra lại mốc đáy đã phá vỡ trước đó.
Trong quý 1/2023, L14 đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu CEO, 'clear' danh mục chứng khoán kinh doanh.
Khối ngoại quay lại bán ròng, tập trung vào cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải (MSB) ngay trước thềm Đại hội cổ đông ngân hàng này vào ngày 21/4/2023. Cổ phiếu MSB cũng đang được quan tâm bởi câu chuyện mua bán, sáp nhập.
VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.040 – 1.045 điểm và hồi phục về cuối phiên trong phiên hôm nay 20/4. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên các chỉ số có thể sẽ khó giảm mạnh và các chỉ số có thể hồi phục trong phiên.
CTCP Licogi 14 (HNX: L14) ngày 19/4 công bố BCTC quý 1/2023, ghi nhận kết quả kinh doanh với nhiều điểm đáng chú ý.
Trong quý I/2023, Licogi 14 không phát sinh doanh thu từ bất động sản do thị trường đóng băng, lượng giao dịch tỉ lệ ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.
Hôm nay (19/4), thị trường suy yếu trước thời điểm bước vào phiên ATC. Nhóm vốn hóa chịu áp lực bán mạnh, gây áp lực lên thị trường chung. Với việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán, cổ phiếu Apax Holdings (IBC), Hải Phát (HPX)... vừa bị đưa vào diện cảnh báo. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại bán ròng, 'xả' mạnh một cổ phiếu ngân hàng.
Khu vực điểm quanh 1.055 tạm thời sẽ là khu vực hỗ trợ của thị trường trong ngắn hạn, lực cầu xuất hiện trở lại sẽ báo hiệu cho nhịp tăng điểm dài hơi hơn.
Áp lực bán tăng mạnh và lan rộng trong 30 phút cuối phiên đã khiến thị trường hôm nay (14/4) chìm trong sắc đỏ, trở về mốc thấp nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay. Tâm điểm thị trường tiếp tục dồn về nhóm cổ phiếu bất động sản khi nhiều mã 'đứt gánh' nằm sàn la liệt.
Chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh vào đầu phiên hôm nay 7/4 và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.068 – 1.072 điểm, nhưng chỉ số có thể quay trở lại đà tăng vào cuối phiên. Đồng thời, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn rõ ràng nên thị trường có thể nhanh chóng kết thúc nhịp điều chỉnh.
Động thái đăng ký mua - bán cổ phiếu doanh nghiệp của các cổ đông lớn, nhất là lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà vẫn luôn được thị trường chú ý, bởi họ chính là những người hiểu rõ nhất tình hình nội tại của công ty, nhất là trong bối cảnh VN-Index vô cùng khó đoán. Tuy nhiên, để mua bán theo cổ đông lớn vẫn cần xem xét ở nhiều khía cạnh.
Chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Licogi 14 (L14) tiếp tục muốn bán hàng trăm đơn vị cổ phiếu.
Thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so cuối tháng 9; giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 10 đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 6,18% so cuối tháng trước.