Tuyên bố xả 400 triệu thùng dầu của IEA ngày 11/3 đánh dấu đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này. Tuy nhiên trong lịch sử, cơ chế trên đã từng được IEA kích hoạt tới 4 lần khi thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt cú sốc lớn về nguồn cung.
Oman, Venezuela, Libya là những quốc gia có giá xăng thấp không tưởng.
Trong nhiều thập kỷ, Iran đã âm thầm xây dựng một trong những kho tên lửa lớn và đa dạng nhất Trung Đông. Trong cấu trúc đó, các tên lửa tầm ngắn đóng vai trò 'cú đấm đầu tiên', cho phép Tehran đáp trả các đòn tấn công từ đối phương và tạo sức răn đe đáng kể trên chiến trường.
Iran sở hữu kho tên lửa đa dạng nhất Trung Đông, nổi bật với các dòng Fateh nhiên liệu rắn có độ chính xác cao và hệ thống Qiam-1 cải tiến từ nền tảng Scud.
Khi xung đột làm gián đoạn xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh, các chính phủ trên thế giới đang sử dụng một công cụ quan trọng để giảm thiểu cú sốc giá năng lượng là các kho dự trữ dầu chiến lược.
Giữa vùng cát nóng khắc nghiệt của sa mạc Sahara, các ốc đảo từ lâu đã trở thành nơi sinh sống và canh tác quan trọng của cư dân địa phương.
Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận cuộc tấn công tàu Arctic Metagaz được thực hiện từ bờ biển Libya bởi các tàu không người lái của Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ngoài khơi gần thành phố Derna ở miền Đông Libya khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Theo báo cáo xếp hạng thịnh vượng năm 2026 của nền tảng công nghệ tài chính HelloSafe, Algeria được đánh giá là quốc gia châu Phi duy nhất đạt ngưỡng 'thịnh vượng trung bình' với 40,36 điểm.
Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) treo cờ Nga, đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh, đã bốc cháy tại Địa Trung Hải vào rạng sáng thứ Ba sau một vụ nổ, trong khi số phận của thủy thủ đoàn chưa rõ ràng, theo Reuters.
Trong kịch bản xấu nhất, Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn như Libya, với khoảng trống quyền lực, nội chiến phe phái, khủng hoảng người tị nạn và nguy cơ uranium rơi vào tay các nhóm cực đoan.
Báo cáo do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đưa ra ngày 26/2 cho biết, những tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức độ thiệt hại nhân mạng cao nhất từ trước đến nay đối với người di cư vượt biển Địa Trung Hải.
Theo báo La Tribune của Pháp, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, Libya đang nỗ lực tăng mạnh sản lượng khí tự nhiên nhằm tái khẳng định vị thế của mình trên thị trường năng lượng châu Âu.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 606 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình vượt Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2026 đến nay. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn đầu năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2014, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng nghiêm trọng đối với người di cư.
Ngày 23/2, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 30 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp vào cuối tuần qua.
Libya từ lâu là điểm trung chuyển chính của dòng người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu, do vị trí địa lý gần châu Âu và đường bờ biển Địa Trung Hải dài hơn 1.900km.
Ngoại giao không chỉ là nghi lễ, chính sách, mà còn là bản lĩnh và chiều sâu kiến thức của mỗi cán bộ ngoại giao trên hành trình hội nhập.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/2 đã chỉ trích các 'hoạt động đơn phương' của Hy Lạp sau khi nước này ký các hợp đồng thuê với một liên danh do Chevron dẫn đầu để thăm dò ngoài khơi phía Nam đảo Crete.
Các 'ông lớn' trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa, cũng như ngành năng lượng đã trúng thầu cung cấp dầu diesel và xăng cho Libya.
Liên hợp quốc kêu gọi các phe phái chính trị đối địch tại Libya vượt qua chia rẽ và thúc đẩy tổ chức bầu cử quốc gia, đồng thời cảnh báo rằng khó khăn kinh tế và sự phân rẽ trong hệ thống tư pháp đang đe dọa ổn định của nước này.
Giữa ánh nắng Địa Trung Hải và những nghi lễ ngoại giao trang trọng tại Tripoli, Libya, chuyến công tác tháp tùng Đại sứ trình Thư ủy nhiệm đầu tiên đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên, mở ra những suy ngẫm sâu sắc về nghề ngoại giao và trách nhiệm của thế hệ cán bộ trẻ trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Ngày 11/2, Libya - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, đã cấp quyền thăm dò dầu khí cho một số công ty nước ngoài nhằm thúc đẩy phục hồi ngành năng lượng.
Ngày 11/2, Libya - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, đã cấp các giấy phép thăm dò và khai thác dầu khí mới cho một số công ty nước ngoài.
Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Ma Xueliang làm Đại sứ tại Libya, đánh dấu bước đi ngoại giao mới sau khi Bắc Kinh mở lại đại sứ quán ở Tripoli vào tháng 11/2025, hơn một thập kỷ kể từ khi cơ quan này đóng cửa vì lo ngại an ninh.
Cơ quan Di cư Liên hợp quốc ngày 9/2 cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị lật trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ cứu được 2 người sống sót.
Ít nhất 53 người di cư đến từ các nước châu Phi đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật rồi chìm ngoài khơi Libya trên Địa Trung Hải.
Cơ quan Di cư Liên hợp quốc (IOM) ngày 9/2 cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị lật trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Lực lượng chức năng mới chỉ cứu được 2 người sống sót.
Libya có kế hoạch tăng mạnh sản lượng khí đốt tự nhiên và đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang thị trường châu Âu trong vòng 5 năm tới.
Các công tố viên Libya đã mở cuộc điều tra vụ sát hại ông Seif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, sau khi xác nhận nạn nhân tử vong do trúng đạn.
Theo kênh Fox News, Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo về việc bắt giữ thành công Zubayr al-Bakoush, một trong những nghi phạm chủ chốt trong vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya hồi năm 2012.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bắc Phi, một trong những đối tượng 'chủ chốt' liên quan đến vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi năm 2012, khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens và 3 công dân Mỹ thiệt mạng, đã bị bắt giữ.
Seif al-Islam Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã bị bắn chết tại thị trấn Zintan, theo xác nhận của giới chức Libya vào ngày 3-2.
Truyền thông Libya xác nhận, Saif al-Islam Gaddafi - con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị 4 người sát hại gần TP. Zintan.
Theo các quan chức và truyền thông địa phương, ông Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã bị sát hại tại nhà riêng.
Seif al-Islam Gadhafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Libya.
Truyền thông Libya xác nhận ông Saif al-Islam Gaddafi - con trai cố lãnh đạo Moamer Gaddafi - bị sát hại gần thành phố Zintan, miền Tây nước này.
Ngày 3-2, ông Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã thiệt mạng trong một vụ ám sát tại nơi cư trú ở thị trấn Zintan, miền Tây Libya.