LHQ và AU thảo luận về tài trợ cho các hoạt động hòa bình ở châu Phi

Một số thành viên Hội đồng Bảo an đã nêu quan ngại về một số vấn đề, trong đó có loại hình hoạt động được nhận tài trợ và trách nhiệm hình sự trong trường hợp lạm dụng nguồn tiền liên quan.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh gần sân bay Khartoum, Sudan, ngày 15/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, các cơ quan hòa bình, an ninh của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) đã bắt đầu thảo luận về việc tài trợ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình do Liên minh châu Phi lãnh đạo tại lục địa này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc trao đổi giữa các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi (PSC) sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/10 tại trụ sở của AU ở Addis Ababa.

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của Liên minh châu Phi , với nội dung thảo luận trọng tâm là việc đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi , ông Bankole Adeoye kêu gọi các nước giải quyết các vấn đề “tài chính có thể dự đoán, đầy đủ, linh hoạt và bền vững.”

Lâu nay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về chủ đề này trong bối cảnh các nước châu Phi được cho là đang đề nghị sử dụng những khoản đóng góp bắt buộc của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc để tài trợ cho các sứ mệnh hòa bình tại châu lục này. Một dự thảo nghị quyết về vấn đề này đã được hai bên đàm phán từ năm 2018, song đã bị trì hoãn, đặc biệt do mâu thuẫn với Liên minh châu Phi .

Cùng ngày, đại diện của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Liên minh châu Phi , ông Parfait Onanga-Anyanga, bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn đến một thỏa thuận tài trợ mới.

Đề cập kế hoạch được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra hồi tháng 7 năm nay nhằm thúc đẩy cải cách phương thức hoạt động của Liên hợp quốc tại các khu vực có xung đột, ông Parfait nêu rõ: "Tổng thư ký đã tuyên bố trong chương trình nghị sự hòa bình mới của ông rằng các mối đe dọa hiện tại, những thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh trên lục địa đòi hỏi các đối tác phải có trạng thái phản ứng mới."

Một số thành viên Hội đồng Bảo an đã nêu quan ngại về một số vấn đề, trong đó có loại hình hoạt động được nhận tài trợ và trách nhiệm hình sự trong trường hợp lạm dụng nguồn tiền liên quan.

Theo một nhà ngoại giao, trong khuôn khổ cuộc thảo luận, Hội đồng Bảo an và PSC cũng sẽ đề cập tình hình an ninh trên khắp châu Phi, đặc biệt là những nơi đang có xung đột như Sudan, khu vực Sahel, Somalia và CHDC Congo.

Cùng ngày, Đại sứ Brazil tại Liên hợp quốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 10/2023, ông Sergio Franca Danese nhấn mạnh PSC "là một đối tác quan trọng vì tổ chức này cung cấp một góc nhìn độc đáo về các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả nguyên nhân sâu xa của các cuộc xung đột ở châu Phi”./.

Hồng Minh - Trung Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-va-au-thao-luan-ve-tai-tro-cho-cac-hoat-dong-hoa-binh-o-chau-phi/900651.vnp