Ngày 9/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) kiêm Đại diện cấp cao của Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị nhân dịp bà tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ 9-10/6/2026.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã bác bỏ đề xuất cắt giảm các khoản đóng góp của Đức cho Liên hợp quốc (LHQ) sau khi Berlin không giành được ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ.
Ngày 2/6, các chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ áp dụng các biện pháp gây sức ép và sử dụng các công cụ pháp lý liên quan đến Cuba, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại những hành động này trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước đẩy nhanh cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường ứng phó với tình trạng Trái Đất nóng lên. Ông Guterres đưa ra thông điệp như vậy trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều nước châu Âu.
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn kéo dài trên các tuyến đường chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn.
Israel tuyên bố cắt đứt liên lạc với Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, sau khi nước này bị đưa vào danh sách liên quan cáo buộc bạo lực tình dục trong xung đột.
Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 28-5 phản bác tuyên bố của Nga cho rằng Tokyo đang theo đuổi tái quân sự hóa, gọi đây là tuyên bố 'vô lý'.
Ngày 28/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột Nga - Ukraine leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các bên liên quan quay trở lại đàm phán.
Israel tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres sau khi bị liệt vào danh sách đen cùng với Hamas và IS.
Ngày 27/5, trưởng phái bộ khí hậu Liên hợp quốc (LHQ), ông Simon Stiell cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là 'một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu'.
Ngày 26/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương LHQ đang chịu 'sức ép nghiêm trọng' trong bối cảnh xung đột leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 26/5 bày tỏ 'vô cùng lo ngại' trước nguy cơ leo thang xung đột Nga - Ukraine trong bối cảnh Nga cảnh báo tiếp tục tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu quân sự tại thủ đô của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao, rời Kiev 'càng sớm càng tốt'.
Ngày 20/5, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ đặc biệt quan ngại trước quyết định của Israel về việc thiết lập các cơ sở quân sự tại khuôn viên Sheikh Jarrah của Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Đông Jerusalem. Đây là khu vực mà Israel đã kiểm soát từ tháng 1 năm nay.
Ngày 20/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc thực hiện các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu theo luật pháp quốc tế.
Ngày 20/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên thảo luận thường niên về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, trong bối cảnh LHQ tiếp tục ghi nhận những hệ lụy nghiêm trọng đối với dân thường, nhân viên y tế, lực lượng cứu trợ nhân đạo và nhà báo tại các điểm nóng trên thế giới.
Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Áo) đã có cuộc gặp với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU), ông Carl Hallegard, để thảo luận hợp tác ASEAN - EU, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc (LHQ) và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cam kết bổ sung 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Liên hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy chiến dịch cải tổ mạnh mẽ đối với tổ chức đa phương này.