Lệnh bán lấn át trên Phố Wall
Chứng khoán Mỹ đã kéo dài đà giảm trong phiên thứ Tư (16/4), sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn ở vị trí vững chắc, nhưng tăng trưởng dường như đang chậm lại.

Ảnh minh họa: AFP
Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, ông Powell cũng nói rằng cho đến nay, mức thuế quan mới của chính quyền Mỹ có thể khiến lạm phát nóng trở lại và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đồng thời cho biết thêm rằng, Fed đang chờ đợi sự rõ ràng hơn trước khi xem xét các thay đổi chính sách.
Bình luận của Chủ tịch Fed đã “tiếp sức” cho lệnh bán tháo cổ phiếu trên thị trường, vốn đã chịu áp lực từ sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu chip, đặc biệt là Nvidia khi giảm 6,9% trong ngày hôm nay.
Nvidia cho biết họ sẽ ghi nhận khoản chi phí 5,5 tỷ USD sau khi chính phủ Mỹ hạn chế xuất khẩu chip nhân tạo H20 sang Trung Quốc - thị trường quan trọng của một trong những con chip phổ biến nhất của Nvidia.
Đây là một trong những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trước đó, Trung Quốc đã tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của Mỹ lên 125% vào thứ Sáu, động thái trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145%.
Kết thúc phiên 16/4: Chỉ số Dow Jones giảm 699,57 điểm (-1,73%), xuống 39.669,39 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 120,93 điểm (-2,24%), xuống 5.275,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 516,01 điểm (-3,07%), xuống 16.307,16 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm, bị kéo lùi bởi các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn sau khi nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn nhất thế giới ASML cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ đang làm tăng sự không chắc chắn xung quanh triển vọng của họ cho năm 2025 và 2026.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,19% xuống 507,09 điểm.
Chỉ số phụ theo dõi ngành công nghệ là nhóm ảnh hưởng mạnh nhất khi mất 2%, với cổ phiếu ASML giảm 5,2% và các công ty bán dẫn khác bao gồm ASM International, BE Semiconductor, Soitec, Infineon và STMicroelectronics giảm 1,3% xuống 3,2%.
Trong khi đó, triển vọng lợi nhuận các doanh nghiệp châu Âu đã trở nên tồi tệ hơn, do sự không chắc chắn ngày càng tăng bởi chính sách thuế quan trả đũa toàn cầu gây ra, với các nhà phân tích dự báo lợi nhuận các công ty sẽ giảm trung bình 3% trong quý đầu tiên.
Về mặt dữ liệu, số liệu cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng của khu vực đồng euro trong tháng 3 cho thấy mức tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc phiên 16/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 26,48 điểm (+0,32%), lên 8.275,60 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 57,32 điểm (+0,27%), lên 21.311,02 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 5,43 điểm (-0,07%), xuống 7.329,97 điểm.
Giá dầu thô tăng mạnh, do về nguồn cung bin gián đoạn, sau khi Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào các nhà nhập khẩu dầu Iran.
Kết thúc phiên 16/4, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,14 USD (+1,90%), lên 62,47 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,18 USD (+1,80%), lên 65,85 USD/thùng.
Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/lenh-ban-lan-at-tren-pho-wall-post367588.html