Lễ ỷ niệm 50 năm thống nhất và Vesak: 'Cú hích kép' cho du lịch TP.HCM

Việc tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, gắn liền với lịch sử và văn hóa, đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút và giữ chân du khách đến với TP.HCM.

Trong hai tuần cao điểm nghỉ lễ vừa qua, TP.HCM đã ghi nhận con số ấn tượng với 1,95 triệu lượt khách du lịch, mang lại doanh thu lên đến 15.700 tỉ đồng – một kỷ lục mới kể từ sau đại dịch Covid-19.

Tín hiệu khởi sắc từ thị trường du lịch

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách du lịch nội địa tăng 26%, trong khi lượng khách quốc tế đến tham quan địa đạo Củ Chi – một trong những điểm đến lịch sử nổi bật của thành phố – cũng tăng mạnh 30%. Những tour ngắn ngày như City tour, Củ Chi, Cần Giờ tiếp tục được du khách quốc tế ưa chuộng nhờ tính linh hoạt và hàm lượng trải nghiệm văn hóa – lịch sử cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch (Sở Du lịch TP.HCM) cho biết: “Ngành du lịch xác định năm 2025 là năm bản lề, với mục tiêu phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng, có chiều sâu để tạo dấu ấn và kéo dài hiệu ứng hút khách du lịch. Dịp lễ 30/4 sẽ là điểm nhấn xuyên suốt trong chiến lược này.”

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, các sản phẩm văn hóa như sách, ấn phẩm lịch sử, quà lưu niệm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Các hệ thống phát hành sách lớn như Fahasa ghi nhận doanh thu tăng hơn 110%, còn Phương Nam, Bạch Đằng tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM nhận định: “Sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch. Nếu được khai thác tốt, thành phố có thể duy trì chuỗi tăng trưởng kéo dài đến một năm.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Nếu không có chiến lược phát triển dài hạn, tăng trưởng hiện tại chỉ là ‘con sóng ngắn’. TP.HCM cần nhanh chóng đầu tư nâng cấp hạ tầng, dịch vụ để thích ứng với lượng khách lớn, đặc biệt vào mùa cao điểm hè.”

Chị Nguyễn Mai Linh, du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến TP.HCM đúng dịp lễ và rất bất ngờ vì các điểm tham quan đều có hướng dẫn viên, dịch vụ chu đáo. Đặc biệt là các tour về Củ Chi và city tour mang lại trải nghiệm rất giàu thông tin và cảm xúc.”

Trong khi đó, anh Phan Văn Tính, một tiểu thương bán quà lưu niệm tại Bưu điện TP cho biết: “Năm nay khách đông hơn hẳn. Cờ, tem, sách về lịch sử bán rất chạy, có ngày tôi phải nhập thêm hàng hai lần mới đủ bán.”

Hướng tới tương lai bền vững

UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành tập trung xây dựng tour tham quan, trải nghiệm gắn với các di tích lịch sử và sự kiện lớn, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp hè. Thành phố cũng xác định rõ mục tiêu tiếp tục quảng bá hình ảnh, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm du lịch để tạo sức bật cho toàn ngành dịch vụ.

Với những con số khả quan và chiến lược phát triển đúng hướng, TP.HCM đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch năng động hàng đầu cả nước, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Hoàng Anh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/hoat-dong-du-lich/le-y-niem-50-nam-thong-nhat-va-vesak-cu-hich-kep-cho-du-lich-tphcm-c32a96821.html