Từ nhiều năm nay, mỗi mùa tuyển sinh đến, câu chuyện áp lực học tập và thi cử lại trở thành tâm điểm dư luận. Học sinh căng thẳng, phụ huynh lo lắng, nhà trường chịu sức ép về thành tích, còn các kỳ thi luôn đứng trước những câu hỏi quen thuộc: Đề có quá khó không? Có nên giảm môn thi? Có nên thay đổi cách tuyển sinh?...
Tại cuộc họp với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức ngày 26/6 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ đã nêu ra một số vấn đề trọng tâm cần lưu ý.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo Bộ GDĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, chất lượng thấp...
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo chi tiết số liệu thừa, thiếu giáo viên, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nghiên cứu ban hành mẫu công khai thống nhất trên toàn quốc về các khoản thu đầu năm học, trong đó phân biệt rõ khoản thu bắt buộc, khoản thu dịch vụ và khoản đóng góp tự nguyện; nghiên cứu lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, ép học thêm, dạy thêm trá hình…