Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026-2027 chính thức bắt đầu. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học, THCS xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), khoảng 450 công nhân vẫn miệt mài chia ca trên công trường, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa ngôi trường mới vào phục vụ học sinh ngay trong ngày khai giảng 5.9.
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khi đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 5 xã biên giới: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chía, Ia O vào chiều 28-8.
Tại các xã biên giới miền Tây xứ Nghệ, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.
Trước những khó khăn do thời tiết mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ thi công, đồng thời tăng cường cán bộ, chiến sĩ có tay nghề đẩy nhanh tiến độ 7 trường biên giới, bảo đảm sớm đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.
Những ngày cuối tháng 8, trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các chủ đầu tư, nhà thầu cùng chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian, tập trung hoàn thiện những hạng mục thiết yếu, bảo đảm điều kiện đón học sinh và khai giảng năm học 2026 - 2027.
Tỉnh Điện Biên đề xuất với Trung ương mở rộng trường nội trú liên cấp đến địa bàn dân cư phân tán, nhiều điểm trường nhỏ lẻ, đi lại khó khăn.
Ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch, Dân Hóa. Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Những ngày tháng 8, giữa cái nắng của miền Tây xứ Nghệ, tiếng máy trộn bê tông, tiếng hàn cắt... vẫn vang lên không ngớt trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Hòa trong dòng người tất bật không chỉ có những công nhân xây dựng mà còn có những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Sau những giờ huấn luyện, bộ đội lại cùng với các đơn vị thi công chạy đua với thời gian để kịp đưa những ngôi trường vào sử dụng trước năm học mới.
Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới nên sẽ có những khó khăn nhất định. Ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động đối với loại hình trường học này, hướng tới xây dựng mô hình trường nội trú chất lượng, hiệu quả.
Ngày 25/8, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bàn giao một số hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cho UBND xã và nhà trường quản lý, đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới.
Sáng 25/8, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều 24/8, trong chương trình kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen cho hai nhà thầu có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi công, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn.
Những ngày này, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang để kịp bàn giao, vận hành thử nghiệm ngày 25/8 trước khi đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La là chủ đầu tư 3 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Phiêng Pằn, Mường Lèo và Chiềng Khương. Với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, dân quân tự vệ và các nhà thầu, các công trình đang được tập trung nhân lực, bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện công trình, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2026 - 2027.
Chiều 22/8, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Chiềng Sơn, chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Ngày 22.8, tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Lóng Phiêng, công trình có tổng mức đầu tư hơn 254 tỉ đồng, quy mô 1.050 học sinh, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên.
Chiều 22/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc rà soát tiến độ xây dựng và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026 - 2027 tại 10 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở các xã biên giới, giai đoạn 1. Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và 21 xã có trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.
Chiều 22/8, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học- THCS Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Các trường nội trú trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Khuất Xá, xã Khuất Xá đang "chạy nước rút" để kịp hoàn thành các hạng mục chính đưa vào vận hành thử.
Ngày 21/8, Tổ công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung.
UBND tỉnh Lai Châu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đồng thời chuẩn bị đội ngũ giáo viên, phương án nội trú và các điều kiện vận hành hiệu quả ngay trong năm học 2026 - 2027.
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành các điều kiện, tổ chức vận hành trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.
Ngày 21/8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đang được gấp rút thi công để kịp phục vụ năm học mới.
Nhiều hạng mục tại trường nội trú liên cấp Ia Lốp (Đắk Lắk) đang trong quá trình hoàn thiện, các đơn vị thi công căng sức tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới.
Ngày 21/8, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết đã hoàn thành cấp điện cho 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, phục vụ năm học 2026 - 2027.
Chiều 21/8, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình trường nội trú liên cấp tại xã Phục Hoà và Đức Long.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành công trình theo kế hoạch.
Tính đến ngày 20/8, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp điện cho 6/6 điểm trường nội trú liên cấp khu vực các xã biên giới Đông Giang, Nam Giang (cũ) theo yêu cầu của thành phố.
Sáng 20/8, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2026-2027, và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương.
Dù thời tiết mưa kéo dài ảnh hưởng đến giai đoạn hoàn thiện, song các nhà thầu đang tăng tốc thi công, quyết tâm bàn giao 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh trước ngày 28/8.
Trước thềm năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Với tổng vốn đầu tư 945 tỷ đồng, các công trình sẽ tạo điều kiện học tập, ăn ở khang trang cho hơn 4.000 học sinh vùng cao, biên giới.
Để đưa Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa đi vào hoạt động năm học 2026-2027, công trình trường nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện, nhà trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lại bộ máy, đội ngũ, phương án chăm sóc, giáo dục học sinh…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê trước ngày 28/8.
Hàng trăm công nhân, kỹ thuật viên cùng máy móc được huy động ngày đêm, chạy đua hoàn thiện hai trường nội trú Hà Tĩnh trước thềm năm học mới.
Sau gần một năm thi công, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã đạt trên 97% khối lượng.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Lóng Phiêng, một trong những công trình trường học tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La, đang được khẩn trương hoàn thiện để tổ chức khánh thành ngày 22/8. Công trình đạt khoảng 94% khối lượng, hướng tới tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.
Năm học mới đang đến gần, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang diễn ra khẩn trương. Mới đây, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng vừa đi kiểm tra và đốc thúc tiến độ xây dựng ngôi trường này.
Với tinh thần sâu sát, quyết liệt, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng liên tục bám công trường, tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm đưa 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới về đích đúng kế hoạch. Những chuyển biến rõ nét về tiến độ, tuyển sinh và vận hành thử đang tạo nền tảng sẵn sàng cho năm học mới, hiện thực hóa chủ trương giàu ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo nguồn nhân lực, củng cố niềm tin của đồng bào và xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh.
Tỉnh Lào Cai đang dồn lực chỉ đạo các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành toàn bộ 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.
Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2026 - 2027, các tỉnh biên giới như Điện Biên, Lai Châu đang dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ giáo viên và công tác tuyển sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp. Mục tiêu cao nhất là đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hạn, bảo đảm sẵn sàng đồng loạt tổ chức Lễ khánh thành và Lễ khai giảng vào ngày 05/9/2026.
Ngày 16/8, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Lào Cai) cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia lao động để hoàn thiện các hạng mục Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long, để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Ngày 16/8, kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNTLC TT-THCS) Đắc Pring, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, ưu tiên hoàn thành những hạng mục thiết yếu để bảo đảm điều kiện đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
Trưa 15/8, trong chuyến công tác tại các xã biên giới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Êê.
Theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An, cả 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (giai đoạn 1) đều sẽ khai giảng năm học 2026-2027.
Sáng 15 – 8, trong chương trình tiếp công dân của Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tại xã Thắng Mố, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự Lễ khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn và kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thắng Mố.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt sáng 5/9, kết hợp khánh thành trường nội trú tại các xã biên giới đất liền.
Hàng chục nghìn học sinh rẻo cao tại Nghệ An sắp bước vào năm học mới đầy ý nghĩa tại những ngôi trường nội trú nơi biên giới.
Dự án các trường phổ thông nội trú liên cấp tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên các công trường, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ cùng máy móc được huy động tối đa, tổ chức tăng ca, làm việc xuyên ngày nghỉ, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng kế hoạch để học sinh có trường mới trong năm học 2026-2027.
Trước áp lực hoàn thành trường nội trú vùng biên Nghệ An, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào công trường giúp nhà thầu đẩy tiến độ.
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc quyết liệt nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trong thời gian sớm nhất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động các phong trào rộng khắp như "Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu" và "Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới" để huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội.
Ngày 14-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố có trường học tại khu vực biên giới đất liền trên cả nước.
Tuyên Quang thông tin đã hoàn thành tuyển sinh cho 6 trường nội trú vùng biên, đảm bảo công tác giáo dục và hỗ trợ học sinh khu vực biên giới.
Ngày 14/8, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, đã chủ trì Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
Sáng 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sáng 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai xây dựng, công tác chuẩn bị khánh thành, khai giảng và đưa các trường giai đoạn 1 vào vận hành chính thức từ năm học mới 2026 - 2027.
Sáng 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền, đánh giá tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; công tác chuẩn bị vận hành trong năm học 2026 - 2027 và triển khai các dự án giai đoạn 2.
Sáng 14-8, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố, do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì.
Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các điều kiện đưa các trường vào hoạt động theo kế hoạch.
Sáng 14-8, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy. Cùng đi có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy; đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.
Ngày 13-8, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Ia Chia, Ia Dom và Ia Púch.
Chiều 13/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã kiểm tra một số dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Lào Cai.
Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.
2 trong số 5 trường nội trú vùng biên giới tại TP Huế những ngày này đang gấp rút để hoàn thiện các công đoạn nhằm kịp tiến độ cho năm học mới.
Sáu trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền của thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức khánh thành đồng loạt đi vào hoạt động từ Ngày Khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Năm học 2026-2027, tỉnh Lào Cai sẽ đưa 4 trường nội trú liên cấp trên biên giới đi vào hoạt động. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, hoàn thành xây dựng các trường trước ngày 30/8.
Trên công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, không khí thi công những ngày này đang diễn ra khẩn trương. Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khắc phục mưa gió, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch vào ngày 30/8/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn vừa chỉ đạo, dồn lực đẩy nhanh thi công, hoàn thành các trường phổ thông nội trú vùng biên giới.
Trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy đang đạt tiến độ cao nhất, khoảng 90%. Kết quả này là nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong từng khâu - từ giải phóng mặt bằng (GPMB) đến tổ chức thi công, huy động nhân lực.