Lễ tế Xã Tắc: Cầu cho quốc thái dân an

Rạng sáng 27/3/2018 (tức 11/2 năm Mậu Tuất), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế Xã Tắc tại đàn Xã Tắc nằm ở phía tây nam Hoàng Thành (phường Thuận Hòa, TP Huế), nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân được no ấm.

Nghi thức lễ tế có đầy đủ long đình, ngự liễn... và Tam sinh (trâu, dê, heo)

Lễ tế Xã Tắc năm nay tái hiện phần lễ tế chính tại đàn tế, được phục dựng theo quy cách xưa như Lễ Quán tẩy,Thượng hương, Nghinh thần.... Nghi thức lễ tế có đầy đủ long đình, ngự liễn, ngự kỷ, các đội nhạc lễ cung đình, các loại cờ truyền thống… Người tham gia tế lễ đều mặc trang phục truyền thống với đầy đủ áo quần, hài hia mũ mão theo quy định dưới thời Nguyễn.

Lãnh đạo địa phương tế Lễ từ 03h sáng

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, cùng với sự chấm dứt của vương triều Nguyễn, đàn Xã Tắc bị xâm chiếm và xuống cấp. Việc trùng tu di tích đàn Xã Tắc cơ bản hoàn thành và công tác tổ chức lễ tế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành theo một lộ trình kéo dài nhiều năm theo định hướng khôi phục lại một cách toàn diện cả đàn tế và lễ tế quy mô như ngày xưa. “Lễ tế đàn Xã Tắc tập trung khai thác các yếu tố truyền thống tốt đẹp từ Lễ tế Xã Tắc của Việt Nam đã từng diễn ra trong lịch sử, đặc biệt là dưới thời Nguyễn ở Huế” ông Hải cho biết thêm.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ với truyền thông về các nghi thức trong Lễ tế tại đàn Xã Tắc.

Lễ tế tại đàn Xã Tắc là một trong những lễ hội cung đình truyền thống tiêu biểu, mang đậm tính nhân văn với những đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước của dân tộc Việt Nam. Nghi lễ tế Xã tắc có từ thời tiền Lê và được duy trì qua các đời Lý, Trần, Nguyễn, được tổ chức vào tháng hai âm lịch hàng năm nhằm để tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Hoàng Dương

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/le-te-xa-tac-cau-cho-quoc-thai-dan-an.html