Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đồng ý để các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; Các ông: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm, thôi giữ chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 3/8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương thôi giữ chức vụ trong đảng.
Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho các ông Lê Minh Khái, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ các chức vụ trong Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho các đồng chí Lê Minh Khái, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ các chức vụ trong Đảng.
Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; đồng ý để các ông: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng
Trung ương thống nhất để Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng và các Bí thư, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét Đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương.
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng ý để các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 3/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét Đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong phiên họp chiều nay đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
Theo chuyên gia, việc đưa xăng, dầu lên sàn giao dịch nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, hoạt động đúng theo nguyên lý thị trường, thuận mua vừa bán. Người mua có quyền lựa chọn nhà cung cấp giá rẻ nhất.
Từ 15h hôm nay (1/8), giá xăng giảm từ 280-290 đồng/lít, giá bán lẻ các loại dầu cũng giảm đáng kể. Đây là lần thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu đồng loạt giảm.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, sàn giao dịch xăng dầu minh bạch thông tin giá cả qua đó giúp những thành phần kinh tế nắm bắt dòng tiền và sự vận chuyển của hàng hóa.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thành lập Sàn giao dịch xăng dầu là cần thiết, giúp thị trường xăng dầu hoạt động một cách công khai, minh bạch và giảm độc quyền. Tuy nhiên, cần phải xem xét kỹ lưỡng về cách triển khai, điều kiện tham gia sàn…?
Nhiều ý kiến đánh giá việc đề xuất lập sàn giao dịch xăng dầu tại Việt Nam cần được xem xét đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, không nên vội vàng.
Sáng 30-7, tại Hà Nội, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Trước các bất cập của thị trường xăng dầu hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập sàn giao dịch xăng dầu. Tuy vậy, còn hàng loạt câu hỏi cần trả lời cho vấn đề này.
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, giao dịch xăng dầu trên sàn sẽ tạo ra thị trường hoạt động một cách công khai, minh bạch. Cùng với đó sẽ giảm độc quyền, tăng mức độ cạnh tranh, được lợi cho người tiêu dùng và nền kinh tế.
Sáng 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.
Sáng 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Đây là hội nghị đầu tiên, cách làm mới của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội.
Việc thành lập Sàn giao dịch xăng dầu là đúng và cần. Tuy nhiên, để quản lý vận hành hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đặt ra cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng.
Sáng 30-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Sáng 30/7, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của QH khóa XV. Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.
Sáng nay (30/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Theo các chuyên gia kinh tế, trước những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua, việc thành lập sàn giao dịch là cần thiết để thị trường xăng dầu thêm minh bạch, thông thoáng hơn.
Bộ Công Thương cho biết sẽ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trong quý III/2024.
Giá xăng và dầu cùng giảm từ 15h hôm nay (25/7), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Giá xăng trong nước hôm nay (25/7) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm lần thứ 3 liên tiếp. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 290 đồng/lít.