Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng 17/6/2026, giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội trên chuyến bay thương mại của Hãng hàng không tư nhân Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga.
Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường để mang tầm vóc lịch sử; thể hiện cam kết ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược và sự coi trọng vị thế, vai trò của nhau ở khu vực cũng như trên thế giới. Việt Nam, với kỳ vọng như 'nhịp cầu nối', mong muốn đóng góp sâu hơn cho việc định hình hợp tác ASEAN - Nga trên chặng đường mới.
Các cơ quan báo chí hàng đầu của Tatarstan hôm nay đồng loạt đưa tin về chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Kazan. Từ lễ đón trọng thị tại sân bay đến cuộc hội đàm tại Điện Kremlin Kazan - phản ánh đậm nét vị thế và vai trò của Việt Nam trong quan hệ với Nga cũng như khu vực Đông Nam Á.
Theo Điện Kremlin, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga (từ ngày 17-18/6) tại Kazan sẽ tập trung đánh giá chặng đường hợp tác giữa hai bên, xác định các định hướng mới nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược trong giai đoạn tới.
Chiều 16/6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, của cấu trúc khu vực, mà còn là bước tiến then chốt, kiến tạo động lực mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới.
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga được kỳ vọng phát huy vai trò 'cầu nối' của Việt Nam trong việc tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga.
Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 Hội nghị Cấp cao vào các năm 2005, 2010, 2016, 2018, 2021.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, chiều 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov tại thành phố Kazan.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN - Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018.
Chuyến công tác tại Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ ASEAN - Nga.
Chiều 16/6 giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới sân bay quốc tế Kazan ở thành phố Kazan, Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương.