Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao ngày 26/10 tuyên bố lịch sử đã được tạo nên, sau khi quốc gia này chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Ngày 10/10, Singapore và New Zealand đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, cam kết hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực - từ thương mại, an ninh đến năng lượng và chuỗi cung ứng.
Singapore và New Zealand nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, vạch ra lộ trình hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực như thương mại, an ninh, đổi mới và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Ngày 8/10, tại Canberra, Singapore và Australia nhất trí khởi động phiên bản nâng cấp của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP) mang tên 'CSP 2.0' nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 8/10, các nhà lãnh đạo Singapore và Australia đã cập nhật lộ trình Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) cho 10 năm tới, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Theo Nikkei Asia ngày 5/10, Malaysia và Singapore chính thức ký kết thỏa thuận thành lập Vùng kinh tế đặc biệt Johor – Singapore (JS-SEZ) hồi tháng 1/2025 và được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai nước. Tuy nhiên, khi dự án đang thu hút làn sóng đầu tư mới từ Singapore sang bang Johor, Malaysia thì nhu cầu di chuyển xuyên biên giới lại nổi lên như một vấn đề cấp bách mà cả hai bên vẫn chưa tìm ra lời giải hiệu quả.
Công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An đã trở thành trụ cột quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ của đối ngoại, nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới nói chung.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác đối ngoại được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao thành tựu nổi bật của tỉnh, trong đó công tác đối ngoại được chỉ đạo thực hiện, trở thành trụ cột quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Phiên họp cán bộ cấp cao chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 19, với sự tham gia của các đại biểu đến từ hai nước.
Là nền kinh tế mở, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Singapore đang đứng trước hàng loạt thách thức do biến động thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Chính phủ tại Đảo quốc Sư tử đã nhanh chóng đề ra những giải pháp nhằm xoay chuyển tình thế, đưa đất nước vượt qua giai đoạn sóng gió hiện nay.
Nhân dịp Campuchia và Singapore kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (10/8/1965 10/8/2025), các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi thư chúc mừng.
Phát biểu tại lễ Khai mạc Quốc hội khóa mới của Singapore, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã thẳng thắn đưa ra đánh giá về những thách thức to lớn mà quốc gia đang phải đối mặt; đồng thời kêu gọi người dân ưu tiên lợi ích tập thể khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi kinh tế mới.
Ngày 4/9, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi công bố một lộ trình hợp tác mới nhằm định hình giai đoạn phát triển tiếp theo trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
Từ ngày 2-4/9, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ trên cương vị người đứng đầu chính phủ theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi.
Sáng 22-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore TPHCM (VSFA) tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore (9-8 -1965 – 9-8-2025).
Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh (9/8), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, cho rằng đảo quốc sư tử cần gấp rút đổi mới chiến lược kinh tế để vững bước trong một thế giới 'rất khác', nơi cạnh tranh, phân mảnh và bất ổn gia tăng.
Cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Ấn Độ-Singapore diễn ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Lawrence Wong tới New Delhi, dự kiến vào đầu tháng tới.
Theo tờ The Straits Times và TTXVN, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết, Singapore đang đổi mới chiến lược kinh tế để bảo đảm tương lai trong thế giới nhiều biến động, với mức độ cạnh tranh, phân mảnh và bất ổn ngày càng tăng.
Ngày 9/8, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi thư mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Singapore nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2025).
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhấn mạnh Singapore và Việt Nam cùng chia sẻ khát vọng của ASEAN, nỗ lực để xây dựng một thị trường ASEAN liền mạch, cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025), Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN.
Chiều 21/7, tại Hà Nội, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) do ông Chan Chun Sing, Phó Tổng Thư ký Đảng, Bộ trưởng Điều phối các Dịch vụ Công và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore làm Trưởng đoàn.
Chuyến thăm diễn ra vào hôm nay 2/7, nằm trong chuỗi chuyến công du 'chào hỏi' các quốc gia thành viên ASEAN kể từ Thủ tướng Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng 05 nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu Chính phủ tham dự phiên khai mạc toàn thể.
Ngày 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025, từ 24 - 26/5/2025), Thủ tướng đã gặp mặt lãnh đạo một số nước bên lề hội nghị.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới mùa hè 2025 tại Thiên Tân không chỉ quy tụ hơn 1.800 đại biểu toàn cầu mà còn là nơi để Trung Quốc và châu Á khẳng định vai trò trung tâm trong câu chuyện phục hồi và tái định hình nền kinh tế thế giới.Mạng lưới khởi nghiệp định hình từ Thiên Tân
Ngày 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Đối thoại chính sách với Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brender về chủ đề: 'Việt Nam - kỷ nguyên vươn mình: Tầm nhìn đến hành động'.
Với chủ đề 'Tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới', Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025) có sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu là Lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan, bộ ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới.
Đây là lần thứ ba liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính được Diễn đàn Kinh tế thế giới mời tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế thế giới.
Ngày 25-6, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Thiên Tân 2025.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025, từ 24 đến 26/6).
Thủ tướng Singapore nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.