Tân tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ khả năng ông sẽ để tỷ phú Elon Musk sở hữu TikTok.
Ông Donald Trump cho biết ông hoàn toàn ủng hộ ý tưởng CEO Tesla Elon Musk hoặc chủ tịch Oracle Larry Ellison mua lại hoạt động tại Mỹ của TikTok…
Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có những động thái mạnh mẽ để phát triển ngành công nghệ AI và được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
Tổng thống Donald Trump ngày 21/1 đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá lên tới 500 tỷ USD từ khu vực tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày 21/1, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện cùng ông Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI; ông Masayoshi Son, Giám đốc điều hành SoftBank; ông Larry Ellison, Chủ tịch Oracle để công bố thành lập công ty mới có tên Stargate nhằm phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.
Tổng thống Donald Trump hôm 20/1 khẳng định ông sẵn sàng để tỷ phú Elon Musk mua lại TikTok và đưa ra đề xuất rằng Mỹ sẽ cùng sở hữu một nửa công ty này.
Dự án liên quan đến Softbank, OpenAI và Oracle, có trị giá 500 tỷ USD, được ông Trump công bố vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2.
Một nghiên cứu cho thấy tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đã tăng vọt 2.000 tỷ USD vào năm 2024, lên 15.000 tỷ USD, với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với năm trước.
Sở hữu siêu du thuyền không chỉ là một thú chơi xa xỉ mà còn là biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp trong giới siêu giàu công nghệ. Từ Jeff Bezos, Mark Zuckerberg cho đến Larry Ellison, họ đều không ngại ngần đầu tư hàng trăm triệu USD cho những 'cung điện' trên biển của mình…
Tài sản của Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã tăng thêm 26 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của Tesla ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2013.
Ông trùm Facebook Mark Zuckerburg không phải là tỷ phú công nghệ đầu tiên gây chú ý khi dựng tượng vợ mình.
Với các tỷ phú công nghệ, chiếc đồng hồ có thể là món phụ kiện thể hiện đẳng cấp, hoặc chỉ đơn giản là một thiết bị hỗ trợ trong công việc và cuộc sống.
Hàng loạt công trình ngầm của giới siêu giàu toàn cầu được đồn đoán là để chuẩn bị cho kịch bản tận thế, song sự thật phía sau không chỉ có vậy.
'Chúng ta đang đối mặt với một thế giới rạn nứt và chia rẽ xã hội ngày càng trầm trọng, dẫn đến tình trạng bất ổn và bi quan lan rộng. Chúng ta phải xây dựng lại niềm tin', đó chính là thông điệp của Diễn đàn WEF Davos năm nay.
Trong đánh giá hàng năm về bất bình đẳng toàn cầu, Tổ chức chống nghèo đói quốc tế Oxfam International cho biết, thế giới có thể có tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong vòng một thập kỷ tới.
'Xây dựng lại niềm tin' (Rebuilding Trust) là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 54 đã khai mạc vào ngày 15/1 và kéo dài đến ngày 19/1/2024.
Sam Altman đã gia nhập danh sách những người khổng lồ ở Thung lũng Silicon có bất động sản ở Hawaii, bao gồm Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Jeff Bezos ...
Các tỷ phú hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson... thường nghỉ trên những hòn đảo riêng, biệt thự nghỉ dưỡng hay du thuyền xa hoa.
Tài sản tăng thêm 8,9 tỷ USD chỉ sau một đêm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 17 bậc trong danh sách Những người giàu nhất thế giới.
Du thuyền không phải là phương tiện di chuyển được sử dụng thường xuyên nhưng nhiều tỷ phú thế giới vẫn không tiếc tiền để chi mua những siêu du thuyền đắt đỏ.
Du thuyền của ông chủ Amazon Jeff Bezos thậm chí còn to đến mức suýt phải tháo dỡ cây cầu lịch sử De Hef (Rotterdam, Hà Lan) để có thể lọt qua.
Không chỉ là xe hơi, du thuyền hay bất động sản siêu sang, các tỷ phú và CEO những năm qua còn chi hàng triệu USD để xây dựng những vương quốc riêng.
Facebook hứa hẹn sẽ tạo ra một thế giới kết nối của cư dân mạng. Nhưng cấu trúc của nó lại rất bất bình đẳng.
Gia đình nhỏ của cặp vợ chồng Simone và Malcolm Collins không bao giờ thiếu tiếng trẻ em. Hai người đã có 3 đứa con với nhau: Octavian (3 tuổi), Torsten (18 tháng), và Titan Invictus (2 tháng). Tuy đã thuê người giúp việc nhưng vợ chồng Simone-Malcolm vẫn chẳng có lúc nào ngơi tay với mấy đứa con. Mệt vậy nhưng họ vẫn muốn có thêm con. Khi được phóng viên tờ Business Insider hỏi vì sao, Malcolm Collins trả lời: 'Tôi không tự tin lắm về tương lai của loài người. Nếu không ai chịu đứng ra giải quyết vấn đề thì tất cả chúng ta có thể sẽ biến mất'. Những người có cùng suy nghĩ với vợ chồng nhà Collins không còn hiếm ở Mỹ. Họ tin rằng Mỹ và các quốc gia phương Tây khác rơi vào khủng hoảng vì tỷ suất sinh giảm. Kết quả cuối cùng là nền văn minh hiện đại sẽ sụp đổ. Để tránh kịch bản này, những gia đình giầu có tại Mỹ và một số quốc gia khác cho rằng nếu như họ có thật nhiều con, rồi con cháu họ cũng có thật nhiều con thì sẽ cứu được loài người.
Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, không còn nằm trong top 10 người giàu nhất tại Mỹ, theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes...