Lập lại trật đô thị trong khu tập thể Nghĩa Tân

Ngày 18/9, Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô đã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, đặc biệt là khu tập thể Nghĩa Tân.

Theo lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô, thời gian qua, nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn… lực lượng chức năng phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, không gian công cộng…

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trong khu tập thể Nghĩa Tân,

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trong khu tập thể Nghĩa Tân,

Đồng thời, tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Song, tại một số thời điểm, nhiều trường hợp vẫn tranh thủ sự vắng mặt của các lực lượng chức năng để tái vi phạm gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

“Từ thực tế trên, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương,UBND, Ban Chỉ đạo 197 phường tiếp tục tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm để tạo sức răn đe, ngăn chặn các hành vi tái vi phạm” – lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô nhấn mạnh.

Các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian chung bị kiểm tra, xử lý.

Các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian chung bị kiểm tra, xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, tại buổi ra quân, các lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, đặt bàn ghế, biển quảng cáo, bày bán hàng hóa… sai quy định. Đồng thời, tháo dỡ hàng loạt các mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn lấn chiếm không gian chung.

Hàng loạt trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh bị xử lý.

Hàng loạt trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh bị xử lý.

Đại diện UBND phường Nghĩa Đô cho hay, thời gian tới, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… UBND phường sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra đột xuất và định kỳ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Xử lý các hành vi vi phạm ở mức cao nhất nhằm ngăn chặn các trường hợp tái vi phạm.

Lực lượng chức năng thu giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng chức năng thu giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Đồng thời, phường Nghĩa Đô sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: loa phát thanh, băng rôn, tờ rơi, mạng xã hội… để phổ biến các quy định về trật tự đô thị; Tổ chức cho các hộ kinh doanh, người dân ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm không gian công cộng.

Cùng với đó, UBND phường sẽ xây dựng mô hình tự quản, khuyến khích người dân, các tổ chức đoàn thể tham gia vào việc giám sát, nhắc nhở và phản ánh các hành vi vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, một số chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đô thị cho hay, hiện nay, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… đã được các lực lượng chức năng TP nói chung và phường Nghĩa Đô triển khai thực hiện. Song, thực tế cho thấy, do nhu cầu có thực của người dân nên tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian chung… làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra tại một số khu vực, đặc biệt là những khu tập thể cũ nơi hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân.

Đại diện UBND phường Nghĩa Đô cho biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe.

Đại diện UBND phường Nghĩa Đô cho biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe.

Do đó, để khắc phục tình trạng này, cùng việc tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phường Nghĩa Đô nói riêng và TP Hà Nội cần nghiên cứu và sắp xếp các hộ kinh doanh tự phát vào những khu vực quy hoạch phù hợp, có thể là chợ dân sinh hoặc các khu vực thương mại được cấp phép.

Khảo sát và quy hoạch lại khu vực sân chơi, vỉa hè, lòng đường để đảm bảo có đủ không gian cho người dân sinh hoạt, đi lại. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề lấn chiếm mà còn cải thiện chất lượng sống. Đồng thời, đưa ra các chính sách hỗ trợ để các tiểu thương có thể chuyển đổi sang hình thức kinh doanh hợp pháp, ổn định hơn, giảm bớt áp lực "mưu sinh" phải lấn chiếm vỉa hè.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lap-lai-trat-do-thi-trong-khu-tap-the-nghia-tan.846759.html