Sau bước rà soát, phân loại và xác định phương án đối với quỹ trụ sở dôi dư, Hà Nội đang chuyển trọng tâm sang xử lý những phần việc còn lại, với yêu cầu không để nhà, đất công bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả. Lãnh đạo thành phố đặt rõ yêu cầu rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn trách nhiệm, tiến độ xử lý với mục tiêu phòng, chống lãng phí và khơi thông nguồn lực phát triển.
Từ những trụ sở hành chính, cơ sở làm việc không còn nhu cầu sử dụng sau sắp xếp, nhiều nhà, đất công tại Hà Nội đang được chuyển đổi thành điểm trường, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng và các công trình dân sinh.
LTS: Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đang biến bài toán phát sinh từ sắp xếp bộ máy thành bài toán quản trị nguồn lực công, trong đó tài sản dôi dư được đưa trở lại phục vụ người dân. Đồng thời, những điểm nghẽn pháp lý, thủ tục và công năng phải được xử lý dứt điểm.
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, việc xử lý trụ sở dôi dư trở thành bài toán cấp thiết, đòi hỏi các địa phương linh hoạt trong điều chuyển, chuyển đổi công năng để tránh lãng phí. Trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều trụ sở đã được chuyển thành không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi..., vừa tận dụng hiệu quả tài sản công, vừa bổ sung không gian phục vụ nhu cầu
UBND tỉnh Ninh Bình vừa thống nhất phương án khai thác, cho thuê đối với 75 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn; trong đó có 23 cơ sở được cho thuê theo phương thức niêm yết giá, 52 cơ sở được cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh.
Bộ Tài chính đưa phần mềm theo dõi nhà, đất dôi dư vào sử dụng, yêu cầu dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên và thống nhất số liệu, bảo đảm theo dõi tiến độ xử lý và phục vụ công tác giám sát.
Ngày 28-8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
Thay vì báo cáo bằng văn bản giấy rời rạc, việc đưa phần mềm vào sử dụng không chỉ thay đổi cách thức kê khai, báo cáo, mà còn tạo một nguồn dữ liệu thống nhất để theo dõi toàn bộ quá trình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư.
Ngày 28/8, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm trực tuyến theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc. Hệ thống yêu cầu cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và làm cơ sở đánh giá tiến độ (KPI) nhằm xử lý dứt điểm tài sản công tồn đọng trước năm 2026.
Việc triển khai Phần mềm nhằm chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hệ thống điện tử tập trung nhằm đảm bảo dữ liệu kịp thời, chính xác và hạn chế lãng phí công sản.
Sáng 28/8, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo dõi việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư cho các bộ, ngành, địa phương. Phần mềm nhằm hình thành nguồn dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn quốc, phục vụ theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Sáng 28/8, Sở Tài chính thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
Từ tài sản công đến các dự án tồn đọng kéo dài, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý để giữ” sang “quản lý để khai thác hiệu quả”. Hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư được rà soát, sắp xếp; nhiều quỹ nhà, đất không còn phù hợp tiếp tục cho thuê được thu hồi; 84/151 dự án tồn đọng đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
HNN - 542 cơ sở cần được phân loại đến từng địa chỉ: nơi nào tiếp tục sử dụng, nơi nào điều chuyển, chuyển đổi công năng, cho thuê, bán, giao tổ chức phát triển quỹ đất; nơi nào vướng pháp lý, tranh chấp, lấn chiếm... Đó là một trong những yêu cầu cụ thể từ Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế.
Quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp khiến nhiều cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Nghệ An đang thực hiện các phương án xử lý, trong đó có việc đưa 8 cơ sở dôi dư vào khai thác bằng hình thức cho thuê trong thời gian ngắn.
Với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "khai thác và phát huy giá trị," Cần Thơ từng bước biến các tài sản dôi dư thành động lực mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững ở địa phương.
Thanh tra tỉnh công khai kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đối với cơ sở nhà, đất ở số 305A đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, chỉ rõ nhiều vi phạm, đề nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai sót trong quản lý, xử lý 343 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Khánh Hòa, từ thiếu hồ sơ pháp lý, sai lệch giữa hồ sơ và hiện trạng đến giao tài sản không đúng thẩm quyền. Đến ngày 19/6/2026, vẫn còn 228 cơ sở chưa được xử lý dứt điểm.
Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất được điều chuyển, chuyển giao hoặc phát sinh nhu cầu xử lý, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải quản lý chặt, sử dụng đúng mục đích và khai thác hiệu quả. Yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý nhanh các cơ sở dôi dư, quan trọng hơn là bảo đảm hiệu quả sử dụng thực tế, phát huy giá trị tài sản và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong quản lý, hạch toán và xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Thanh Hóa; trong đó có hàng trăm cơ sở chưa được hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hàng nghìn cơ sở chưa hạch toán đầy đủ giá trị tài sản và 111 cơ sở đang bỏ trống.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến 16 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà. Tổng diện tích đất của các cơ sở là hơn 34.912 m2, tổng giá trị còn lại của tài sản trên đất hơn 696 tỷ đồng.
Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn và tổ dân phố mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện nay, tỉnh, các địa phương đang tập trung giải quyết chế độ cho người dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đã có phương án, kế hoạch xử lý, khai thác nhưng chậm đưa vào sử dụng, không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.
Thanh tra Chính phủ xác định Thanh Hóa có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, với tổng diện tích đất hơn 2,7 triệu m². Đáng chú ý, 413 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 675.000 m² chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong 8 trụ sở, khu đất dôi dư được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê lần này, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá thuê thấp nhất là Trường Tiểu học Châu Bình 1, với 660.000 đồng mỗi năm. Khu đất này không có tài sản gắn liền với đất.
Qua thanh tra công tác quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ xác định có 280 cơ sở với hơn 641.000 m² đất đang bị bỏ trống, có những cơ sở để không kéo dài hơn một năm.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Khánh Hòa, từ chậm triển khai, thiếu hồ sơ pháp lý đến giao tài sản công sai thẩm quyền, sử dụng chưa phù hợp quy hoạch. Đáng chú ý, UBND xã Bắc Ái Tây đã giao trụ sở Trạm Kiểm lâm Gia É cho Công an tỉnh làm Khu sinh hoạt truyền thống với diện tích đất 10.370,5m², không đúng thẩm quyền.
Thanh tra Chính phủ xác định tỉnh Lâm Đồng có 421 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, với tổng diện tích đất hơn 991.200 m². Đáng chú ý, 280 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng, trong đó có 115 cơ sở bỏ trống trên 12 tháng.
Lâm Đồng đã cho thuê 18 cơ sở dôi dư, thu về ngân sách Nhà nước 6,5 tỷ đồng.
Sau sáp nhập, Nghệ An đưa 8 trụ sở, trường học dôi dư ra cho thuê ngắn hạn, giá từ 659.850 đồng đến hơn 528 triệu đồng/năm.
Thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai các phương án xử lý dứt điểm các trụ sở dôi dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, với mục đích siết chặt quản lý tài sản công, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bỏ trống hay sử dụng sai mục đích.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tỉnh Lâm Đồng phát sinh hàng ngàn cơ sở nhà, đất công dôi dư cần được rà soát, xử lý.
Hơn 300 cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư sau hợp nhất đang được Cà Mau phân loại, sắp xếp và xây dựng phương án khai thác, chuyển đổi công năng nhằm hạn chế lãng phí tài sản Nhà nước.
Sau hợp nhất đơn vị hành chính, nhiều địa phương, đơn vị của cả nước đang đứng trước thực trạng dôi dư trụ sở, nhà đất.
Hải Phòng đang tập trung cho công tác sắp xếp tài sản công sau tinh gọn bộ máy, việc thu hồi quỹ nhà đất công không dùng để ở và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Ngày 21-8, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, đánh giá toàn diện về quy hoạch, đất đai, tài chính đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên và một số địa phương nhằm đánh giá tiến độ công việc. Cuộc họp được kết hợp theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu địa phương.
Đến ngày 17/8/2026, Hải Phòng đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 84/151 dự án, công trình tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Thành phố đang tiếp tục triển khai phương án xử lý đối với 67 dự án còn lại, đồng thời đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau hợp nhất.
Sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý 91 cơ sở nhà, đất trên cả nước, trong đó phát sinh 12 cơ sở dôi dư. Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy nhiều cơ sở chưa được xử lý dứt điểm, một số khu đất bỏ trống, bị lấn chiếm hoặc chưa thể bàn giao do vướng mắc trong cách áp dụng pháp luật giữa cơ quan Trung ương và địa phương.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bắc Ninh có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Với việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án phù hợp với từng cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã xử lý 587 cơ sở, đạt hơn 57%; số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện phương án, thủ tục để đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả hoặc xử lý theo quy định.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bàn Thạch tiếp nhận khối lượng lớn cơ sở nhà, đất. Xác định đây là nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp, gắn với nhu cầu thực tế.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, hàng ngàn cơ sở nhà, đất công dôi dư cần giải quyết. Thế nhưng, giữa chủ trương quyết liệt và thực tế triển khai, đặc biệt ở các xã, phường vẫn là một khoảng cách không nhỏ. Nếu nhiều địa phương còn im ắng thì một số nơi dù đã nhập cuộc tích cực lại loay hoay với bài toán: nhà có giá trị đầu tư lớn - người thuê… không có!
Ngày 20-8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai do ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban làm trưởng đoàn, đã khảo sát và giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.
Chiều 20-8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập.
Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư trước thực tế tiến độ chung vẫn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ.
Qua kiểm tra hồ sơ 42 cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ xác định 16 cơ sở thuộc 6 đơn vị đang dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, có khả năng xử lý để khai thông nguồn lực, tránh lãng phí
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng còn 363 cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng chưa được khai thác hoặc xử lý dứt điểm.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thanh tra Chính phủ xác định, trong 62 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị định 03/2025, đến ngày 30/4/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới hoàn thành phương án đối với 21 cơ sở, còn 39 cơ sở chưa hoàn thành. Cùng với đó, nhiều cơ sở được phê duyệt phương án nhưng chậm triển khai, sử dụng đất không đúng phương án hoặc cho thuê tài sản công khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sáng 19/8 về tổ chức họp đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Y tế.
Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý 350 cơ sở nhà, đất công dôi dư còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, với yêu cầu hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/10/2026.
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tài chính, trong đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số tồn tại trong quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư tại Bộ Tư pháp; trong đó 99 cơ sở chưa bảo đảm hồ sơ pháp lý, 70 cơ sở chưa bàn giao.
Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ tập trung xử lý 738 cơ sở nhà, đất dôi dư được thanh tra với tổng diện tích đất hơn 1,34 triệu m2. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm quản lý chặt chẽ tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí mà còn mở ra khả năng khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tây Ninh đã phê duyệt phương án sắp xếp 3.387 cơ sở nhà, đất và đang tiếp tục xử lý các tài sản dôi dư, yêu cầu đưa vào quản lý, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có 420 cơ sở nhà, đất dôi dư. Nhiều trụ sở, bệnh viện, trung tâm y tế... đang bỏ không, cỏ dại phủ kín, công trình xuống cấp, trong khi địa phương vẫn loay hoay tìm phương án khai thác.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, phần lớn trụ sở được bố trí phục vụ hoạt động của bộ máy mới. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư ở một số tỉnh khu vực phía Nam vẫn bỏ trống, nhanh chóng xuống cấp. Các địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xử lý nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực công.