Bộ LĐ-TB&XH cho biết hiện cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm và cũng không tham gia học tập, đào tạo…
Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước còn gần 34 triệu lao động, chiếm 2/3 lực lượng lao động cả nước chưa được thu thập, nắm thông tin về tình trạng lao động, việc làm. Vì thế, họ cũng gần như nằm ngoài các chính sách an sinh xã hội...
Dù vất vả, tốn kém, áp lực về thời gian nhưng nhiều người quyết tâm vượt qua, bởi họ xác định học tiếp để có kỹ năng nghề tốt và cơ hội phát triển
TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách xã hội mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII (Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24.11.2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới) đã xác định đến năm 2030, đó là phải 'Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững'.
Nói về bức tranh thị trường lao động quý I/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhận định, việc mất cân đối cung - cầu lao động khiến nơi cần không có, nơi có không cần, giảm động lực phát triển kinh tế, mất sức hút đầu tư, giảm năng lực cạnh tranh.
Theo ý kiến của nhiều đơn vị tuyển dụng, Việt Nam đang thiếu hụt lao động có tay nghề cao; thiếu năng động, sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp...
Theo các chuyên gia, hiện nhóm lao động có trình độ cao vẫn rất thiếu hụt dù họ được chi trả mức lương hấp dẫn, khiến cho nhóm lao động thuộc phân khúc này ngày càng được săn đón…
Kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn nhiều khó khăn kể từ sau đại dịch COVID-19, song thị trường việc làm châu Á-Thái Bình Dương vẫn được dự báo và kỳ vọng sẽ sôi động trong năm 2024.
Thị trường lao động năm 2023 đã được Chính phủ đặt ngang hàng so với các thị trường trọng yếu của nền kinh tế như thị trường vốn, thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản. Dù đây là một năm gặp nhiều khó khăn với số lao động mất việc tăng cao, tuy nhiên, thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại vào năm 2024. Đây là dự báo của ngành lao động, thương binh và xã hội khi nhu cầu thị trường thế giới tăng và nhu cầu trong nước đang phục hồi.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2024, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới. Tuy nhiên, xuất khẩu được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới, khi nhu cầu thị trường thế giới tăng.