Từ ngày 15/2, hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu đường bộ 2 Kim Thành (Lào Cai) thông quan thẳng qua cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc), không phải thay lái xe và trung chuyển phương tiện.
Ngày 14-2, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Sau hơn một tháng Trung Quốc mở lại toàn bộ các cửa khẩu đường bộ trước đó phong tỏa toàn bộ để chống dịch Covid-19, những ngày đầu tháng 2 này, hoạt động xuất, nhập khẩu, nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai đã nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn, hàng chuyển đến đâu, xuất đến đấy.
Ngày 10/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản 970 theo hình trực tuyến với chủ đề 'Thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam)'.
Vừa qua, Trung Quốc ra thông báo mở các cửa khẩu biên giới để đẩy mạnh thương mại hàng hóa, trong đó có thương mại nông sản. Đây là tin mừng cho các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong việc xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.
Sau khi ký kết và có hiệu lực, Bộ Công Thương và các đối tác Trung Quốc đang tiếp tục trao đổi và xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các Bản ghi nhớ nêu trên.
Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng hàng hóa qua, về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) diễn ra sôi động. Lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu túc trực 100% quân số để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh nhất, bảo đảm lưu thông hàng hóa kịp thời.
Từ đầu năm đến nay, đã có gần 45.000 tấn nông sản được xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đạt kim ngạch trên 21 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu sang Trung Quốc năm nay sớm hơn so với những năm trước. Bởi nhu cầu nhập khẩu của phía Trung Quốc đã tăng lên sau một thời gian bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Trong 10 ngày đầu năm mới Quý mão 2023 (20-30/1/2023), các loại nông sản vẫn là mặt hàng xuất nhập khẩu chính qua cửa khẩu Lào Cai.
Dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ 20-26/1/2023), Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho 9.000 tấn hàng, chủ yếu là hàng nông sản.
Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện thông quan đối với hàng hóa đã đăng ký trước, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất khẩu cho gần 3.000 tấn nông sản sang Trung Quốc.
Tại 4 cửa khẩu biên giới phía Bắc, Trung Quốc sẽ dừng thông quan hàng hóa dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 21/1.
Sáng 13/1, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, từ khi mở lại Cửa khẩu đường bộ Hồ Kiều đến nay, lượng du khách và cư dân biên giới xuất, nhập cảnh, cũng như hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bảo đảm nhanh, thuận tiện, an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trung bình một ngày có khoảng 300 xe hàng xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành; trong đó có hơn 100 xe hàng xuất khẩu.
Từ ngày 21/1 đến 27/1 (30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), nhiều cửa khẩu ở phía Bắc sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán.
Ngày 11/1, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong 10 ngày đầu năm 2023 tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực.
Từ ngày 8/1, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này, kể cả hàng hóa nhập khẩu đông lạnh. Với hành khách, chỉ cần khai báo y tế là có thể nhập cảnh. Việc giao thương quay trở lại bình thường như thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Mở cửa trở lại sau gần 3 năm siết chặt biên giới, người dân và doanh nghiệp cần chú ý gì?
Đón đầu cơ hội khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8/1/2023, các địa phương, bộ, ngành đang tích cực triển khai nhiều phương án về hạ tầng, nhân lực... sẵn sàng nối lại hoạt động giao thương nhằm đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí.
Bộ Công Thương cho biết, cửa khẩu Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam sẽ duy trì hoạt động thông quan trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.
Bộ Công thương cho biết, Chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc có thông báo duy trì hoạt động của các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Quảng Tây trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh.
Hải quan Trung Quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 08 tháng 01 năm 2023.
Từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này.
Ngày 28/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các địa phương khởi động việc thúc đẩy khôi phục các hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới.
Đại diện chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) cho biết, hiện tại, một số lối mở biên giới với Trung Quốc vẫn chưa được thông quan, gây khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu đường bộ thường rơi vào trạng thái bị động, các doanh nghiệp nên chuyển sang các tuyến đường sắt bởi lợi thế vận chuyển luôn thông suốt, ít bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
Tính kế giải quyết ùn tắc xuất khẩu đường bộ sang Trung Quốc, Bộ Tài chính nhất trí đề xuất của Bộ Giao thông vận tải xây dựng ga Kép (Bắc Giang) thành ga liên vận quốc tế và nâng cấp hạ tầng các ga tại các tỉnh thành khác nhằm đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa...
Bộ Tài chính cho rằng, cần đầu tư cơ sở hạ tầng ngành đường sắt để đủ năng lực đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thị trường.
Để tăng cường tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Bộ Tài chính kiến nghị đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên môi trường số, thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua các nền tảng, ứng dụng thương mại điện tử. Tăng cường xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính như cửa khẩu Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái. Đặc biệt là tăng cường hiệu quả, hiệu lực vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đường sắt.
Tổng cục Hải quan cũng như Bộ Tài chính đề nghị nhanh chóng nâng cấp một số ga đường sắt thành ga liên vận quốc tế và chuyển hướng sang xuất khẩu nông sản chính ngạch bằng đường sắt vì nhanh gọn, chi phí rẻ…