Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ

Ngày 7/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Vân Nham.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Vân Nham, từ sáng 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn xã Vân Nham có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to. Từ đêm 6/10 mực nước trên các sông, suối qua địa bàn dâng cao, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nên nhiều vị trí đường giao thông, cầu, ngầm tràn đã bị ngập, nhiều thôn bị cô lập gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Lực lượng chức năng đặt cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập úng trên địa bàn xã Vân Nham

Lực lượng chức năng đặt cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập úng trên địa bàn xã Vân Nham

Cụ thể, trên địa bàn xã có 10 hộ dân bị sạt lở taluy sau nhà, trong đó 3 hộ bị sạt lở thủng tường nhà; 15 thôn với trên 1.000 hộ dân bị ngập nước, cô lập; nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập sâu, nhiều đoạn bị sạt lở taluy...Ngoài ra trên địa bàn xã còn nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp nhưng hiện nay chưa thống kê được do nước tiếp tục dâng, nhiều điểm chia cắt.

Các lực lượng chuẩn bị thực phẩm ứng cứu người dân khu vực bị cô lập trên địa bàn xã Vân Nham

Các lực lượng chuẩn bị thực phẩm ứng cứu người dân khu vực bị cô lập trên địa bàn xã Vân Nham

Đoàn công tác của UBND tỉnh cùng các lực lượng hỗ trợ vận chuyển mì tôm lên xe chuyên dụng chuyển đến người dân vùng ngập lụt trên địa bàn xã Vân Nham

Đoàn công tác của UBND tỉnh cùng các lực lượng hỗ trợ vận chuyển mì tôm lên xe chuyên dụng chuyển đến người dân vùng ngập lụt trên địa bàn xã Vân Nham

Đoàn công tác của tỉnh cùng các lực lượng vận chuyển nước sạch lên xe chuyên dụng chuyển đến vùng ngập úng tại xã Vân Nham

Đoàn công tác của tỉnh cùng các lực lượng vận chuyển nước sạch lên xe chuyên dụng chuyển đến vùng ngập úng tại xã Vân Nham

Đối với công tác khắc phục, hiện nay xã đã và đang huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp sạt lở đất; đặt rào chắn cùng biển báo, bố trí lực lượng trực 24/24 tại các tuyến đường bị ngập úng; huy động lực lượng hỗ trợ gia đình nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, ngập úng di dời đến nơi an toàn; chuẩn bị nước uống, mì tôm cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết khác để hỗ trợ người dân...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác ứng phó mưa lũ tại xã Vân Nham

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác ứng phó mưa lũ tại xã Vân Nham

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Vân Nham cũng như các xã khác nằm trong khu vực ngập úng để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Trong đó tổ chức hỗ trợ di dời các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, máy móc, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động cảnh báo, canh gác tại các vị trí ngập úng, xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan, lơ là, tập trung ứng phó với mưa lũ để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Xe chuyên dụng vận chuyển xuồng, lương thực, nước uống hỗ trợ người dân vùng ngập úng trên địa bàn xã Vân Nham

Xe chuyên dụng vận chuyển xuồng, lương thực, nước uống hỗ trợ người dân vùng ngập úng trên địa bàn xã Vân Nham

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế địa điểm ngập úng trên địa bàn xã Vân Nham.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Thất Khê và xã Tràng Định.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Thất Khê

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Thất Khê

Theo báo cáo nhanh của các xã, từ rạng sáng 6 đến rạng sáng 7/10 trên địa bàn các xã xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, mực nước tại các sông, suối dâng nhanh, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Trong đó, tính đến 8 giờ ngày 7/10, tại xã Thất khê có 65 hộ dân nước tràn vào nhà; khoản 25ha cây cối, hoa màu bị ngập; xã Tràng Định có khoảng 430 hộ gia đình nhà bị ngập úng; thiệt hại về lúa, ngô, hoa màu khoảng 165 ha... Địa bàn 2 xã không ghi nhận thiệt hại về người.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các xã và các cấp, ngành liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động ứng phó, khắc phục như: bố trí lực lượng trực phòng, chống bão, lụt 24/24 giờ, tổ chức tuần tra, kiểm tra, huy động nhân lực hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn… Hiện nay công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão vẫn đang được các xã và các lực lượng tiếp tục phối hợp triển khai.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các xã, các đơn vị, lực lượng tại buổi kiểm tra

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các xã, các đơn vị, lực lượng tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND 2 xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, dự báo mực nước để tuyên truyền, vận động di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; phối hợp chuẩn bị thực phẩm, nước uống cho các khu vực bị cô lập; tập trung triển khai linh hoạt, hiệu quả các phương án, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ sung thêm nhân lực, trang thiết bị, vật chất hỗ trợ cho 2 xã Thất Khê và Tràng Định ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

TÂN AN - HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-mua-lu-tai-xa-van-nham-5061125.html