Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ubon Ratchathani

Sáng nay 3/3, tại TP. Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ubon Ratchathani do Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) Supasit Kocharoenyous làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong muốn tỉnh Ubon Ratchathani nỗ lực đưa việc hợp tác giữa 2 tỉnh đi vào chiều sâu, thiết thực hơn - Ảnh: T.P

Ngày 18/1/2024, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Ubon Ratchathani đã chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị. Sự kiện này có tầm quan trọng đối với hai tỉnh, đánh dấu mốc cho sự khởi đầu để thực hiện các kế hoạch hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Ubon Ratchathani đã cùng xem phóng sự ngắn giới thiệu về Quảng Trị và các kế hoạch hợp tác phát triển trong nước và quốc tế của tỉnh thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng và vinh hạnh khi được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhiệt tình đón tiếp, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani Supasit Kocharoenyous thông tin, ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, phía tỉnh Ubon Ratchathani đã chỉ đạo các cấp, các ngành phải hiện thực hóa nội dung tại biên bản ghi nhớ. Trong chuyến công tác lần này, mục đích của tỉnh Ubon Ratchathani là đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị; đồng thời cùng trao đổi để triển khai biên bản ghi nhớ, thúc đẩy sự hợp tác.

Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyous khẳng định phía tỉnh Ubon Ratchathani đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để cùng tỉnh Quảng Trị hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, sau khi cầu Hữu Nghị thứ 6 nối giữa tỉnh Salavan (Lào) với tỉnh Ubon Ratchathani được hoàn thành, tuyến đường từ Ubon Ratchathani đi đến cửa khẩu La Lay, khu bến cảng Mỹ Thủy mà tỉnh Quảng Trị dự kiến khởi công xây dựng sẽ là tuyến đường ngắn nhất.

Đây là cơ sở vững chắc giúp mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh phát triển mạnh mẽ. 1,8 triệu người dân tỉnh Ubon Ratchathani nói riêng và người dân tại các tỉnh lân cận nói chung rất mong chờ cây cầu Hữu Nghị số 6 hoàn thành để có thêm cơ hội kết nối, đầu tư hợp tác với các tỉnh của Việt Nam.

Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani Supasit Kocharoenyous tặng quà lưu niệm cho tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cảm ơn tình cảm mà lãnh đạo và người dân tỉnh Ubon Ratchathani dành cho tỉnh Quảng Trị. Đồng thời cho biết tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành cùng phối hợp xây dựng kế hoạch để hiện thực hóa biên bản ghi nhớ đã ký kết, chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ, du lịch...

Do đó, đề nghị lãnh đạo tỉnh Ubon Ratchathani chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai biên bản ghi nhớ đã ký kết, đưa việc hợp tác giữa hai tỉnh đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Nhận định việc hoàn thành cây cầu Hữu Nghị số 6 sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, mở ra nhiều cơ hội giao thương, hợp tác giữa các bên, tỉnh Quảng Trị cũng đang thành lập các dự án để đầu tư thực hiện tuyến Quốc lộ 15D nối từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Đông Hà đến Quốc lộ 1 (chiều phía Đông) và từ Cửa khẩu quốc tế La Lay đến tỉnh Salavan, tiếp nối đến Pakse của Champasack (Lào) và qua tỉnh Ubon Ratchathani (chiều phía Tây).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng hoa cho Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani Supasit Kocharoenyous và phu nhân - Ảnh: T.P

Thông tin thêm về hội thảo quốc tế về đề án Khu kinh tế thương mại chung xuyên biên giới giữa Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) sẽ được tổ chức vào ngày 15/3/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng gửi lời mời tới Tỉnh trưởng Ubon Ratchathani, phu nhân và các thành viên trong đoàn tham dự hội thảo quan trọng này để cùng xây dựng quan hệ hợp tác, phát triển trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/lanh-dao-tinh-tiep-xa-giao-doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-ubon-ratchathani/183851.htm