Lãnh đạo PKK yêu cầu phiến quân hạ vũ khí, chấm dứt xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ
Trong một động thái lịch sử, lãnh đạo PKK Abdullah Ocalan đã kêu gọi nhóm phiến quân của mình 'từ bỏ vũ khí' và giải thể, theo một tuyên bố mới được công bố.
Lãnh đạo bị bỏ tù của Đảng Lao động Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan, đã đưa ra lời kêu gọi lịch sử yêu cầu đản này từ bỏ vũ khí, tự giải thể và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Biểu tình ủng hộ trả tự do cho Abdullah Ocalan. Ảnh: Montecruz Foto
Hội đoàn đại diện đảng DEM thân Kurd đã đến thăm nhà tù trên đảo Imrali, nơi Ocalan bị giam giữ từ năm 1999, và sau đó chuyên đạt tuyên bố của ông tại Istanbul.
"Tôi kêu gọi từ bỏ vũ khí và tôi chịu trách nhiệm lịch sử cho lời kêu gọi này", Ocalan viết trong bức thư. "Hãy triệu tập đại hội và đầu phiếu quyết định. Tất cả các nhóm phải từ bỏ vũ khí và PKK phải tự giải thể".
Phó Chủ tịch Đảng AK cầm quyền, Efkan Ala, đã bày tỏ hy vọng PKK sẽ tuân theo lời kêu gọi này. "Nếu PKK từ bỏ vũ khí và giải thể, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thoát khỏi những gò bó của quá khứ", Ala nói.
Lời tuyên bố của Abdullah Ocalan mang "ý nghĩa lịch sử" và có thể gia tăng ảnh hưởng của đảng DEM trong chính trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong thư, Ocalan lý giải quyết định này bằng việc PKK đã được thành lập trong giai đoạn Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế quyền lợi người Kurd. Tuy nhiên, theo Ocalan, tình hình đã thay đổi khi quyền lợi người Kurd được công nhận nhiều hơn và tính tự do biểu đạt đã được mở rộng.
PKK bắt đầu cuộc đấu tranh chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984, ban đầu nhằm thiết lập một quốc gia độc lập cho người Kurd. Sau đó, PKK chuyển hướng sang mục tiêu tự trị, nhưng vẫn tiếp tục hành động vũ trang.