Lãnh đạo huyện Nho Quan kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ

Đêm 12/9, các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Nho Quan đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra tuyến đê Đức Long-Gia Tường-Lạc Vân.

Đoàn kiểm tra tuyến đê Đức Long-Gia Tường-Lạc Vân.

Đoàn đã đi kiểm tra tuyến đê Đức Long-Gia Tường-Lạc Vân. Đây là tuyến đê có nhiệm vụ bảo vệ cho 3 xã Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân; chỉ tiêu chống lũ với mực nước tại Bến Đế + 5,3 m. Trong trường hợp nước lũ tại Bến Đế vượt mức 5,3 m, sẽ phải tiến hành xả tràn ở tuyến đê này.

Để chuẩn bị cho phương án nếu phải xả tràn, huyện đã thành lập 8 phân ban, mỗi phân ban hơn 10 người trực chốt; ngoài ra huy động lực lượng thanh niên xung kích, bộ đội, công an phối hợp thực hiện. Riêng tràn Đức Long - Gia Tường có 4 chốt trực đảm bảo liên tục 24/24h. Địa phương đã thực hiện đúng quy định vận hành quản lý đê, vận hành xả tràn nghiêm túc; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị thực hiện xả tràn cũng như kịp thời xử lý các sự cố xảy ra.

Trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, chủ động theo tinh thần "4 tại chỗ" của các địa phương trong việc ứng phó với mưa lũ, ngập lụt. Đến 23 giờ ngày 12/9/2024, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,91 m (trên báo động 3: 0,91m) vẫn trong chỉ tiêu chống lũ.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của thời tiết, các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, mực nước, thực hiện tốt các phương án trực sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm việc tuần tra canh gác đê liên tục để phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn các tuyến đê; hỗ trợ, chăm lo tốt đời sống cho Nhân dân.

Hiện toàn huyện Nho Quan có hơn 42 km đê sông, chỉ tiêu chống lũ mực nước tại Bến Đế (+5,3m), nếu lũ ở thượng nguồn có đỉnh có thể giữ ở mức cao hơn. Thời gian qua, được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, các tuyến đê trên địa bàn huyện đã được nâng cấp và gia cố mặt bằng bê tông, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt bão.

Trước đó, thực hiện Lệnh di dân của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, huyện Nho Quan đã thực hiện nghiêm việc tiến hành di dân theo quy định, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân khi có tình huống xả tràn xảy ra.

Minh Hải-Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lanh-dao-huyen-nho-quan-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-voi-mua/d20240913073220433.htm