Lăng Tân - nơi thờ 2 ngọc cốt cá Ông
Ở Lý Sơn có nhiều lăng thờ cá Ông (cá voi). Trong đó, Lăng Tân thờ 2 bộ xương (ngọc cốt) cá Ông có niên đại hơn 200 năm.

2 bộ xương cá ông dài 22m và 18m được thờ tại Lăng Tân (đặc khu Lý Sơn).
Bộ xương cá Ông dài 22m có tước phong là “Đồng Đình Đại Vương” (Sở đại vương), khi lụy, thân hình còn nguyên vẹn nặng hơn 55 tấn. Bộ xương cá Ông dài 18m được phong là “Đức Ngư nhị vị tôn thần”.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, chuyên gia văn hóa ở Đồng Nai ví von: Nếu ở đất liền, người dân thờ Thần Hoàng bổn cảnh thì cư dân vùng biển thờ cá Ông, xem như vị thần Nam Hải. Tiến sĩ Nguyệt cho rằng: Đa phần các nhà nghiên cứu văn hóa nhận định tín ngưỡng thờ cá Ông có nguồn gốc từ văn hóa Chăm, sau đó người Việt tiếp thu, phổ biến từ vùng biển Trung Bộ đến Cà Mau; song cũng có xu hướng nghiên cứu cho rằng có thể tín ngưỡng này xuất phát từ người Việt, vì mở rộng phạm vi từ vùng biển Hải Phòng đến Cà Mau. Ngư dân tôn thờ cá Ông như một vị thần linh phù hộ cho chuyến đi biển tai qua nạn khỏi giữa trùng khơi khi gặp sóng to gió lớn. Trong tín ngưỡng tục thờ cá Ông, một số nơi thờ bộ xương cá Ông, tổ chức Lễ hội Cầu ngư, kèm loại hình nghệ thuật hát bả trạo - chèo đò và các trò chơi dân gian, mang ý nghĩa cầu mong chuyến đánh cá thuận buồm xuôi gió, sóng yên biển lặng…











