Làng quê đổi thay từ sự đồng thuận
Thời gian qua, nhiều vùng nông thôn khoác lên mình diện mạo mới nhờ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và người dân. Từ công tác 'dân vận khéo', những con đường bê tông rộng mở, hệ thống điện chiếu sáng khang trang, công trình an sinh xã hội được xây dựng bằng sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đoàn kết của người dân.

Công trình thanh niên “Điện chiếu sáng” được triển khai tại thôn Đha Mi (xã Sông Vàng). Ảnh: XUÂN HẬU
Ánh sáng đường quê
Tại xã Sông Vàng, nhiều năm qua, đoạn đường hơn 300m thuộc đường số 2, thôn Đha Mi chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Vào những ngày mưa gió, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Anh Nguyễn Xuân Nghệ, một người dân địa phương, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường này không có điện khiến việc đi lại ban đêm vô cùng khó khăn, nhiều lúc tiềm ẩn nguy hiểm. Từ lâu người dân ở đây mong mỏi có đèn chiếu sáng”.
Từ mong muốn chính đáng của người dân, Đoàn Các cơ quan Đảng thành phố triển khai công trình thanh niên “Điện chiếu sáng” với kinh phí 40 triệu đồng. Toàn bộ trụ điện sử dụng năng lượng mặt trời. Chỉ trong thời gian ngắn, những cột đèn năng lượng mặt trời đã dựng lên, mang lại niềm phấn khởi cho người dân vùng cao.
Bí thư Đoàn xã Sông Vàng ALăng Ứi cho biết: “Từ ngày công trình hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện hơn, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với xã vùng cao, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa tổ chức Đoàn và nhân dân”.
Theo Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Lê Văn Tân, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, mà còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đoàn viên không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt, tự tay dựng từng trụ đèn, lắp từng bóng điện với mong muốn mang lại sự an toàn và niềm vui cho người dân. Anh Lê Văn Tân nhấn mạnh: “Qua hoạt động này, cho thấy đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tình nguyện, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
Dấu ấn công tác “dân vận khéo”
Tại thôn Phú Hòa 1 (xã Bà Nà), nhiều năm qua, các công trình dân sinh đều được triển khai trong không khí đồng thuận, cởi mở của cộng đồng. Điều đó có được là nhờ sự gần gũi, sâu sát và phương pháp dân vận mềm dẻo của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Theo Bí thư Chi bộ thôn Đinh Thị Tiền, từ những dự án nhỏ như làm đường bê tông đến các chủ trương lớn liên quan đến đời sống người dân, địa phương luôn xác định phải đặt sự đồng hành của nhân dân làm trọng tâm. Bà Đinh Thị Tiền cho biết, kinh nghiệm quan trọng nhất chính là công khai, minh bạch mọi thông tin, đồng thời biết lắng nghe và chia sẻ những băn khoăn của người dân.
Khi tuyến đường tổ 3 xuống cấp, nhiều hộ dân chủ động hiến đất, góp sức để mở rộng. Đáng quý hơn, người dân còn trích gần 30 triệu đồng từ quỹ “heo đất” chung của thôn để kéo điện chiếu sáng, bảo đảm an toàn cho việc đi lại vào ban đêm.
Đến đầu năm nay, phong trào hiến đất tại thôn Phú Hòa 1 tiếp tục lan tỏa sang tuyến đường liên tổ vốn hẹp và dốc. Nhờ sự vận động kiên trì, người dân đồng lòng đóng góp gần 80 triệu đồng, giúp công trình hoàn thiện đúng tiến độ. Bên cạnh đó, các phong trào về giữ gìn cảnh quang môi trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường liên thôn cũng được người dân tích cực hưởng ứng.
Những con đường xanh, sạch, rộng mở không chỉ tạo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất mà còn trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Từ sự đồng lòng ấy, diện mạo nông thôn Phú Hòa 1 đang thay đổi từng ngày, tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tại thôn Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn), nhờ phong trào hiến đất làm đường nông thôn, nhiều tuyến đường được mở rộng tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế địa phương. Tuyến đường nội đồng trong địa bàn thôn dài 380m, vốn nhỏ hẹp và lầy lội vào mùa mưa, trẻ em đến trường phải lội bùn, xe chở nông sản đi đường vòng, kéo dài thời gian thu hoạch.
Thấu hiểu nỗi khó khăn ấy, khi dự án mở rộng tuyến đường được phê duyệt, bà Nguyễn Thị Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn và gia đình thống nhất tự nguyện hiến hơn 600m2 đất. Không dừng ở đó, bà Hùng còn đến từng nhà vận động, kiên trì giải thích lợi ích lâu dài của việc mở rộng giao thông nông thôn. Nhờ sự vận động kiên trì này, tuyến đường nội đồng nay trở nên rộng rãi, thông thoáng, tạo thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-que-doi-thay-tu-su-dong-thuan-3312544.html











