Quá trình tìm kiếm nạn nhân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu các lực lượng thực hiện chủ trương '3 nhất': Phát huy tinh thần tốt nhất, trách nhiệm cao nhất, thể hiện tình quân dân sâu đậm nhất.
Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái và công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp 37 hộ dân ở thôn Làng Nủ, Lào Cai, tối 12-9, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Lào Cai để thăm hỏi người dân, động viên các lực lượng đang khắc phục hậu quả thiên tai.
Như Báo Lào Cai đã đưa tin, chiều 12/9, sau khi thị sát hiện trường sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.
Ngay từ sáng sớm ngày 10/9, khi cơn lũ quét vừa gây ra thảm họa kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện Bảo Yên đã là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nhưng vì cả khu vực đã bị cô lập, mất điện, không sóng điện thoại nên ông đã phải viết thư tay, giao cho một cán bộ băng rừng báo tin nhanh về tỉnh để yêu cầu các cơ quan chức năng chi viện, ứng cứu,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan về công tác, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.
Gặp người dân ở thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tìm 1 - 2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất đến ngày 31/12/2024 phải làm xong.
Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái và công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp 37 hộ dân ở thôn Làng Nủ, Lào Cai, tối 12/9, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan về công tác, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.
Tối 12/9, tại Trụ sở UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ngay sau khi thị sát hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người chết và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
29 học sinh thiệt mạng và mất tích trong trận lũ kinh hoàng rạng sáng ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, Lào Cai.
Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục thôn Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp.
Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân. Đi cùng đoàn kiểm tra có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm bà con vùng lũ thôn Làng Nủ và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Lào Cai chậm nhất đến ngày 31/12 phải hoàn thành khôi phục bản Làng Nủ, bảo đảm cho người dân có nơi ở an toàn.
Ngày 12-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 12-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Cao Bằng.
Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiều muộn 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại thôn Làng Nủ kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan chức năng đang thực hiện nhiệm vụ ở đây.
Gặp người thân nạn nhân tại hiện trường, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của các gia đình.
Đến ngày 31/12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh... đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh', Thủ tướng nêu rõ.
Đến 17 giờ ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích); tăng 3 người so với thống kê lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Gặp thân nhân các gia đình tại hiện trường vụ sạt lở tại bản Làng Nủ - xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi khiến gần 100 người tử vong và mất tích, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất với nỗi đau của các gia đình.
Thủ tướng đến hiện trường tìm kiếm 50 nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét, đề nghị chậm nhất 31/12 phải hoàn thành việc xây dựng lại Làng Nủ.
Mấy ngày nay, cả thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chìm trong không khí tang thương. Lũ dữ, sạt lở đã khiến người dân nơi đây mất nhà, mất cửa, mất đi những người thân thương.
Hôm nay, 12/9/2024, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã tới các tỉnh Lào Cai, Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai tại 2 địa phương này.
Chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Chiều 12/9, Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên đường kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Lào Cai. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích.
Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.
Đầu giờ chiều 12-9, nhóm phóng viên Báo SGGP đã tiếp cận hiện trường vụ lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại thảm khốc ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Chiều nay (12/9), Thủ tướng đã tới thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích.
Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) nơi đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến gần 100 người tử vong và mất tích.
Chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng đã đến thị sát hiện trường vụ sạt lở khiến gần 100 người tử vong và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ.
Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân; động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Chiều 12.9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Sáng 12/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra tại thực địa vùng lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của mưa lũ tại Lào Cai.
Đến trưa 12/9, với tinh thần quyết tâm cao nhất, đội chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tham gia tìm kiếm được 2 nạn nhân bị vùi lấp trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 10/9.
Tại một lớp học mầm non có 18 em thì 7 học sinh tử vong trong trận lũ quét. Các cô giáo mầm non lặng người xếp kỷ vật của các em trước khi trao về cho người thân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 từ đêm 07/09/2024 đến nay.
Sáng 12/9, Đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Trận lũ quét ở thôn Làng Nủ (Bắc Yên, Lào Cai) khiến 10 trẻ ở một điểm trường mầm non gặp nạn, trong đó đã tìm thấy thi thể 8 em, còn 2 em vẫn mất tích.
Tính đến 15h00 ngày 12/9, theo báo cáo, tỉnh Lào Cai thiệt hại về người 243 trường hợp, trong đó có 88 người chết, 85 người mất tích, 70 người bị thương trong và sau cơn bão Yagi (bão số 3).
Hai nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng tại bản Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện bảo Yên, Lào Cai) gồm một nam giới 31 tuổi và một cháu gái 11 tuổi. Hiện cả hai vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Trận lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã cướp đi sinh mạng của 43 người, 52 người mất tích và 17 người bị thương tính đến 11h ngày 12/9. Lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường hoang tàn, nhiều chỗ bị bùn đất vùi lấp sâu.
Sáng 12-9, lực lượng cứu hộ tập trung quân số tìm kiếm ở khu vực cầu Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cách điểm sạt lở khoảng 4km. Khu vực này trũng, tập kết nhiều vật dụng trôi dạt xuống, được dự đoán có khả năng tìm thấy nhiều người mất tích.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 14 giờ ngày 12/9, vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã làm ít nhất 43 người chết, 52 người mất tích và 17 người bị thương. Lực lượng cứu hộ 650 người đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Sau trận lũ quét kinh hoàng, người dân thoát nạn sau ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) thất thần mong ngóng lực lượng chức năng tìm thi thể người thân. Lớp bùn đất dày đặc đã vùi lấp biết bao sinh mạng của ngôi làng này.
Sáng 12/9, 5 chó nghiệp vụ của quân đội đã vào hiện trường vụ sạt lở thôn Làng Nủ để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
Bộ đội Biên phòng huy động chó nghiệp vụ để phối hợp, tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
Lũ quét kinh hoàng vùi lấp 37 nóc nhà thôn Làng Nủ, chị Đặng Phương Linh may mắn thoát chết nhưng mẹ ruột và 2 con thơ của chị bị lũ nhấn chìm khi còn say giấc.
Sáng 12/9, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã đến thăm hỏi người dân và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai).
Sáng 12/9, nhằm đánh giá kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến kiểm tra thực tế; thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở do bão số 3 xảy ra trên địa bàn.