Lắng nghe tiếng nói của cử tri
Khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm vào hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nói riêng, Quốc hội nói chung, cử tri các xã Hiệp Đức, Núi Thành tiếp tục gửi gắm nhiều kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 16/12.

Các ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri xã Hiệp Đức. Ảnh: THÀNH CÔNG
Khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm vào hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nói riêng, Quốc hội nói chung, cử tri các xã Hiệp Đức, Núi Thành tiếp tục gửi gắm nhiều kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 16/12.
CÁC đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố, gồm: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Văn Dũng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Dương Văn Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp xúc cử tri 2 địa phương nêu trên.
Trăn trở về hạ tầng giao thông
Thông tin đến cử tri, đại biểu Dương Văn Phước cho biết, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, đã xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; quyết định các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công; giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường.
Cử tri xã Hiệp Đức, Núi Thành bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp và tinh thần trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố trong suốt quá trình hoạt động dân cử.
Từ thực tiễn địa phương, nhiều ý kiến cử tri Hiệp Đức bày tỏ lo ngại trước tình trạng hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp, bị ảnh hưởng nặng sau các đợt mưa bão vừa qua, cần sớm được đầu tư sửa chữa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cử tri xã Hiệp Đức cho biết, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, đường miền núi thường xuyên bị hư hỏng, sạt lở, gây khó khăn cho đi lại, vận chuyển nông sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Cử tri cho rằng việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp giao thông nông thôn là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để bảo đảm an toàn mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Theo cử tri Nguyễn Văn Sự, thành phố cần sớm quan tâm đầu tư, sửa chữa tuyến đường từ Quế Bình đi xã Phước Gia (cũ) - nơi nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, mưa lớn thường xuyên gây tràn ngầm, chia cắt giao thông.
Tương tự, cử tri Nguyễn Hữu Dương phản ánh tuyến đường ĐH5 trên địa bàn hiện nay xuống cấp, nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, ổ voi mỗi mùa mưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Theo các cử tri, cần có giải pháp lâu dài, tính đến yếu tố thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.
Bên cạnh giao thông, vấn đề an ninh mạng được cử tri xã Hiệp Đức và Núi Thành đề cập với nhiều trăn trở.
Cử tri Phạm Văn Lâm (xã Hiệp Đức) cho rằng, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện không ít thông tin xấu độc, suy diễn, thậm chí có yếu tố chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân, nhất là trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt. Theo ông Lâm, cần tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời thông tin các chủ trương lớn, định hướng phát triển của thành phố và đất nước; đồng thời có giải pháp đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái trên mạng xã hội để giữ vững niềm tin của nhân dân.
Còn cử tri Châu Ngọc Triều (xã Núi Thành) mong muốn ĐBQH thành phố nghiên cứu đề xuất Trung ương ngăn chặn hiệu quả đối với việc phát tán các hình ảnh phản cảm trên không gian mạng, đi ngược với thuần phong mỹ tục.
Ủng hộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Liên quan đến sắp xếp thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri hai xã bày tỏ sự ủng hộ, ghi nhận những kết quả bước đầu sau gần 6 tháng vận hành.

Cử tri xã Núi Thành phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Cử tri Bùi Kỳ Hải (xã Núi Thành) cho biết, nhân dân rất ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, với mô hình mới, khối lượng công việc và cường độ làm việc của cấp xã nhiều hơn, nhưng thu nhập của cán bộ chưa có sự thay đổi nên sẽ khó đáp ứng yêu cầu công việc. Vì vậy cử tri đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ mới xem xét ban hành nghị quyết về sắp xếp vị trí việc làm và chế độ chính sách tương xứng để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển.
Cũng theo cử tri, sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp công việc của thôn rất nhiều. Cán bộ thôn là cánh tay nối dài của cấp xã, vì vậy cấp trên cần quan tâm có chế độ hỗ trợ tương xứng, tạo điều kiện cho việc phân công công việc cho người hoạt động của thôn được hiệu quả; có chủ trương cơ cấu cán bộ thôn trẻ, năng lực phù hợp yêu cầu phát triển; quản lý tốt công sở ở các thôn/tổ dân phố gắn với phương án xử lý phù hợp...
Lắng nghe ý kiến cử tri các địa phương, ĐBQH thành phố tiếp thu, trao đổi làm rõ hơn các nội dung được kiến nghị, phản ánh, đồng thời cảm ơn cử tri đã tín nhiệm bầu chọn tham gia ĐBQH khóa XV và đồng hành với hoạt động của đại biểu dân cử. Các đại biểu đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ với cử tri để thu thập thông tin, ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham gia tích cực vào chương trình nghị sự của Quốc hội, đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trao đổi với các vấn đề cử tri quan tâm, đại biểu Phan Thái Bình cho biết, đoàn ĐBQH tổng hợp đầy đủ, kiến nghị cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định. Về khắc phục thiên tai bão lũ, hoàn thiện hạ tầng, sửa chữa tuyến đường giao thông, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các tuyến giao thông bức xúc. Chính quyền địa phương phải tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Những vấn đề liên quan đất đai, việc tháo gỡ điểm nghẽn đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết tại kỳ họp vừa rồi, Quốc hội sẽ tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện. Trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương vận dụng linh hoạt để phù hợp thực tiễn, giải quyết yêu cầu phát triển và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-nghe-tieng-noi-cua-cu-tri-3315160.html











