Lắng nghe để phục vụ dân

Trong tiến trình cải cách hành chính, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.080 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị hành chính, trong đó, cấp tỉnh có 1.699 TTHC, cấp xã có 381 TTHC. Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện TTHC, người dân thường gặp những vướng mắc do thành phần hồ sơ còn phức tạp hoặc cách thức hướng dẫn chưa thống nhất...

Cán bộ Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, tổng hợp phản ánh, kiến nghị trên hệ thống trực tuyến

Cán bộ Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, tổng hợp phản ánh, kiến nghị trên hệ thống trực tuyến

Để phục vụ tốt người dân, hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó, yêu cầu thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC.

Bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Hiện nay, bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, bên cạnh các hình thức truyền thống (tiếp nhận trực tiếp, hòm thư góp ý, đường dây nóng...), các cơ quan, đơn vụ đã triển khai các phương thức tiếp nhận trực tuyến như: cổng Dịch vụ Công quốc gia, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử; ứng dụng “Công dân số xứ Lạng”... Qua đó, hình thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin đa dạng, linh hoạt, giúp cá nhân, tổ chức có nhiều kênh để kết nối với chính quyền.

Tại cấp xã, các trung tâm phục vụ hành chính công cũng được đầu tư nâng cấp, vừa là nơi giải quyết TTHC, vừa là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Ông Ma Văn Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiến Thắng cho biết: Song song với việc tiếp nhận, trả hồ sơ TTHC đúng quy định, chúng tôi đã công khai đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo và các công chức tiếp nhận các lĩnh vực TTHC ngay cửa ra vào; bố trí hòm thư góp ý, phiếu đánh giá tại trung tâm để người dân dễ tiếp cận, phản ánh kịp thời những vướng mắc phát sinh. Mọi ý kiến đều được phân loại, chuyển xử lý đúng thẩm quyền và theo dõi chặt chẽ về tiến độ, không để tồn đọng kéo dài.

Đáng chú ý, việc vận hành hiệu quả hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tạo ra đầu mối tiếp nhận tập trung, thống nhất và thuận tiện cho người dân. Người dùng chỉ cần truy cập hệ thống, điền thông tin và gửi nội dung phản ánh là có thể chuyển tải ý kiến đến cơ quan chức năng một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, người gửi còn có thể theo dõi tiến độ xử lý, nhận phản hồi trực tiếp mà không cần phải đi lại nhiều lần.

Bà Vi Thị Hiền, thôn Khắc Đeng, xã Thất Khê chia sẻ: Trong quá trình làm hồ sơ trực tuyến lĩnh vực đất đai, tôi đã gặp vướng mắc về thành phần hồ sơ. Do được cán bộ hướng dẫn trước đó vài lần nên tôi đã gửi phản ánh qua hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công và đã được hồi đáp hướng dẫn cụ thể chỉ sau một ngày. Tôi thấy việc phản ánh rất hữu ích và cần thiết.

Chỉ tính riêng từ năm 2025 đến hết quý I/2026, UBND tỉnh đã tiếp nhận 424 phản ánh của công dân qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia về hành vi và quy định TTHC. Các ý kiến phản ánh đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời đúng thời hạn và công khai kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua đó, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

HOÀNG HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lang-nghe-y-kien-nguoi-dan-5086635.html