Làng hoa Phương Viên

Những ngày này, người dân tại làng nghề hoa cây cảnh Phương Viên, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy đang tất bật chăm sóc hoa để cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đây được coi là 'mùa vàng' của người trồng hoa, bởi là thời điểm thị trường hoa tươi sôi động nhất trong năm.

Những lứa hoa được các chủ vườn chụp lưới, “bấm cữ” sẽ bung nở đúng dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với lợi thế đất ven sông trù phú, cánh đồng làng hoa Phương Viên được phủ bởi màu sắc rực rỡ, tươi tắn của những vườn hoa cúc, hồng xen lẫn hoa đào trải dài ngút tầm mắt. Để có hoa cung ứng ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán, hằng năm, từ độ tháng 8 âm lịch trở đi, người trồng hoa bắt đầu lựa chọn cây giống ươm trồng. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc, hóa chất để chăm sóc, bảo vệ cây hoa, người dân còn áp dụng những kỹ thuật mới để hoa đạt năng suất, chất lượng tốt nhất. Trong đó, phương pháp phổ biến để kìm hãm, khiến hoa không đóng nụ sớm, phát triển đồng đều, đúng vụ là sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng liên tục từ 5 - 6 tiếng mỗi đêm, trong thời gian từ 25 - 30 ngày nhằm bổ sung nhiệt lượng và ánh sáng cho cây.

Dẫn chúng tôi thăm quan vườn hoa cúc đang độ đơm bông, ông Nguyễn Xuân Nho - Trưởng làng nghề chia sẻ: “Làng nghề hiện có 24 thành viên, trong đó có 12 hộ trồng hoa với hơn 70 lao động, diện tích trồng hoa khoảng 5ha chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... Việc chăm sóc và phòng bệnh cho hoa là những công đoạn được làng nghề đặc biệt chú trọng. Những ngày không khí lạnh tăng cường, thời tiết rét đậm, rét hại, để đảm bảo cho hoa phát triển tốt, ra hoa đúng thời gian dự kiến, các hộ trồng hoa đang tích cực chăm bón phân Kali, lân, đối với những loại hoa đặt trong chậu, khi đến thời điểm đánh hoa sang chậu, người dân tiến hành xử lý kỹ thuật để một số loại hoa như thược dược, hồng, cúc... vẫn xanh tốt, nụ to, nhiều mà thân hoa không cao thêm”.

Các hộ trồng hoa chia sẻ cách chăm sóc hoa trong những ngày trời rét, nhiệt độ giảm sâu.

Theo các hộ trồng hoa, hằng năm, từ ngày 20 tháng Chạp, những thương lái đã có mặt tại vườn để thu mua đem đi bán lẻ tại các chợ truyền thống và giao cho các cửa hàng, như mọi năm các loại hoa như: Cúc, hồng vào dịp Tết có giá bán từ 5.000 – 8.000 đồng/bông. Trung bình mỗi năm, làng hoa cung ứng ra thị trường khoảng ba tỉ bông các loại, cho thu nhập vài chục đến trăm triệu đồng mỗi hộ vào vụ hoa Tết.

Ngay cạnh vườn cúc nhà ông Nho là những vườn đào đang được chủ vườn xuất bán, người đào gốc, người vận chuyển và cả khách hàng đến tận vườn xem, mua tạo nên không khí nhộn nhịp, rôm rả khắp cả cánh đồng hoa. Tại vườn đào của gia đình anh Lý Sơn – khu 1, nhiều cây đào đã được đánh lên bó bầu, buộc cành gọn gàng và được tập kết ra ven đường chờ xe đến để vận chuyển đi các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Với kinh nghiệm nhiều năm trồng đào, các hộ dân nơi đây luôn biết cách chăm sóc để hoa đào nở đúng dịp Tết

Để có vườn đào đẹp, từ tháng 10 âm lịch, người trồng đào trong làng đã gác lại mọi công việc, dành phần lớn thời gian tuốt lá để cây đào tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều và hoa to, cánh dày, màu đẹp. Theo chia sẻ của các hộ trồng đào tại đây, khách hàng thường ưa thích những cây đào cành đẹp, sum, đều tán, nhiều nhánh, nhiều nụ hoa, đào càng già càng đẹp và có giá cao hơn. Một cây đào có giá bán buôn tại vườn từ khoảng 270.000 đồng đến vài triệu đồng tùy loại.

Những cây đào đã được bó bầu chờ vận chuyển.

Một mùa Xuân nữa lại về, sắc Xuân hiện hữu trên từng gương mặt những người trồng hoa, rực rỡ trên những cánh đồng hoa, với đôi bàn tay khéo léo cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ, dày dặn kinh nghiệm, người trồng hoa Phương Viên hứa hẹn tiếp tục có một mùa hoa thắng lợi, bội thu, mang lại một cái Tết ấm no.

Vy An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/lang-hoa-phuong-vien/206303.htm