Lắng đọng không gian văn hóa vùng Đất Tổ

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc là hoạt động văn hóa quy mô lớn được duy trì tổ chức luân phiên giữa các tỉnh vùng Tây Bắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa vùng Tây Bắc. Năm nay, thông qua việc đăng cai tổ chức ngày hội, tỉnh Phú Thọ sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ với những nét văn hóa độc đáo, tạo bước phát triển cho du lịch địa phương trong thời gian tới.

Hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc được tổ chức với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Ngay trong lễ khai mạc với chủ đề “Cầu vồng Đất Tổ”, chương trình nghệ thuật là sự hòa quyện những nét văn hóa của các tỉnh tham gia ngày hội: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Xuyên suốt trong ba ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào trong không gian văn hóa với các hoạt động: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống và trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của các địa phương; liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Bắc; hoạt động thể thao quần chúng…

Đoàn diễn xướng xã Minh Hòa, huyện Yên Lập tập luyện trích đoạn Lễ hội mở cửa rừng của đồng bào dân tộc Mường.

Tham gia trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và tổ chức cho các nghệ nhân, diễn viên luyện tập trích đoạn “Lễ hội mở cửa rừng” của người Mường. Đối với không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống, các hiện vật được Phú Thọ lựa chọn gồm: Trống đồng, trang phục các dân tộc Dao, Mường, Cao Lan; các ấn phẩm giới thiệu về hai di sản “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”…

Nhiều sản phẩm, sản vật địa phương sẽ được giới thiệu đến du khách trong dịp này: Thịt chua Thanh Sơn, ủ ấm Sơn Vi, nón lá, chè Bát Tiên, tương làng Bợ, gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung, mỳ gạo Hùng Lô… Các nghệ nhân người Mường, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn sẽ trình diễn nghề dệt thủ công truyền thống và các nghệ nhân Dao Tiền thực hiện trình diễn nghề thủ công in sáp ong truyền thống. Trong không gian văn hóa không thể thiếu nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của các dân tộc: Nghệ nhân Dao Quần chẹt, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập chế biến mâm cỗ truyền thống trong ngày Tết của đồng bào Dao với các món: Rượu men lé, gà nấu thính, thịt muối chua, bánh chưng gù, cá suối, xôi ngũ sắc, thịt sấy gác bếp… Ngoài ra tại khu vực trình bày “Văn hóa-du lịch-ẩm thực Đất Tổ” du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ẩm thực đặc sắc: Bánh sắn, bánh tai, các sản phẩm ẩm thực OCOP…

Một món ăn được giới thiệu tại ngày hội.

Lần đầu tiên tham gia giới thiệu ẩm thực Đất Tổ, chị Phùng Thị Ánh Tuyết (xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì) mang đến những biến tấu đặc sắc từ món sắn đặc trưng miền trung du. “Khi nhắc đến Phú Thọ nhiều người nghĩ ngay đến món sắn, với nguyên liệu truyền thống mình sáng tạo thêm các sản phẩm mang nét hiện đại để tiếp cận nhiều đối tượng. Ngoài hai món truyền thống là bánh sắn và xôi sắn, mình có thêm món chè mochi sắn dẻo. Hy vọng các món ăn được mình chăm chút sẽ được du khách đón nhận. Đây không chỉ là dịp mình giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng Đất Tổ mà còn là cơ hội được giao lưu, trải nghiệm những nét văn hóa khách nhau của các tỉnh”, chị cho biết.

Trang phục của người Dao Tiền ở Thanh Sơn thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc; tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết. Với nhiều hoạt động được tổ chức trong 3 ngày, đây là dịp để Phú Thọ nói riêng và các tỉnh Tây Bắc tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/lang-dong-khong-gian-van-hoa-vung-dat-to/25896.htm