Lan tỏa yêu thương chương trình 'Mẹ đỡ đầu' cho trẻ mồ côi
Tại TP Đà Nẵng, hơn 1.500 trẻ mồi côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nhận giúp đỡ của cả cộng đồng. Thực hiện chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu 937 trẻ em hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng.
Em Hồ Tường Vi (15 tuổi) và em gái Hồ Minh Ngọc (12 tuổi) trú tổ 32 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mồ côi mẹ, còn người cha cũng bỏ đi biền biệt không tung tích. 2 chị em Tường Vi sống cùng bà ngoại già yếu đã ngoài 80 tuổi trong căn nhà cấp 4. Cách đây 5 năm, mẹ của Hồ Tường Vy bị bệnh qua đời. 2 chị em Vi côi cút, nương tựa vào nhau. Ngoài giờ đi học, chị em Vi còn phụ bà ngoại lo cơm nước. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ nhận đỡ đầu cho 2 chị em Tường Vi, mỗi tháng 1 triệu đồng.

Mẹ mất, bố bỏ đi, 2 chị em Hồ Tường Vi sống cùng bà ngoại già yếu
Hồ Tường Vi nói: “Từ khi mẹ của con mất cuộc của con khó khăn hơn, ba con thì bỏ đi. Từ khi nhận được sự quan tâm của Hội Phụ nữ phường, con cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn, từ đó có động lực để phấn đấu vươn lên trong học tập. Các cô còn thường xuyên chăm sóc động viên tinh thần”.

2 chị em Lê Kiều Ánh Dương ở phường An Hải Bắc được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải Bắc nhận đỡ đầu
Những người mẹ nhận đỡ đầu trẻ mồi côi luôn xem các em như con ruột của mình. Em Lê Kiều Ánh Dương, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà môi côi mẹ hiện sống với bố và bà nội cùng đứa em gái. Bao vất vả dồn lên đôi vai gầy của người cha hàng ngày phải đi làm thuê. Hội Phụ nữ phường An Hải Bắc đã nhận đỡ đầu, mỗi tháng giúp 500.000 đồng. Các hội đoàn thể còn hỗ trợ thêm đồ dùng học tập, áo quần, giúp các em tiếp tục học hành.
“Con năm nay 12 tuổi, mẹ mất rồi, một mình ba con nuôi 2 chị em. Con cám ơn các cô bên Hội phụ nữ phường đã đỡ đầu tặng quà và giúp đỡ gia đình con”- Ánh Dương nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải Bắc tặng quà cho 2 chị em Lê Kiều Ánh Dương
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất cho trẻ mồ côi mà còn giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và động viên, dìu dắt các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Minh Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho biết: Trên địa bàn phường, 31 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Hội nhận đỡ đầu. Để có kinh phí hỗ trợ các em, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng mô hình “nuôi heo đất”, “ rau an toàn cho hộ gia đình”, thành lập các gian hàng để gây quỹ giúp đỡ trẻ môi côi trên địa bàn”.
Bà Trần Thị Minh Hiếu cho biết thêm: “Hội phụ nữ phường đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ. Chúng tôi còn thành lập gian hàng gây quỹ “Mẹ đỡ đầu” hàng thàng chúng tôi bán để giúp các em. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" rất ý nghĩa và nhân văn đã hỗ trợ cho các cháu một phần nào về kinh phí để trang trải việc học tập. Ngoài ra, dịp lễ, tết, hàng tháng đều ghé thăm động viên các cháu giống như người mẹ thứ 2 để các cháu vui. Các cháu hoàn cảnh hết sức khỏ khăn, đều chung hoàn cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ”.
Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021, đến thời điểm này, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu 937 trẻ em hoàn cảnh khó khăn; Mỗi em được hỗ trợ tối thiếu 500.000 đồng/ tháng từ năm 2022 đến 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình này đã lên tới 21 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính hàng tháng, các cấp Hội Phụ nữ còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức cho các em về nguồn, tìm về các địa chỉ đỏ, qua đó giáo dục các em về truyền thống cách mạng, nâng cao kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe..., giúp các em phát triển toàn diện, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ mồi côi
Ngoài ra, các chị còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các em học tập, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp các em vượt qua khó khăn. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, các em được nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể quan tâm tặng quần áo, đồ dùng học tập và hỗ trợ các kỹ năng cần thiết.
"Các cấp Hội cũng đã chủ động trong việc kết nối với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có thêm nhiều hoạt động cho trẻ mồi côi. Bên cạnh hỗ trợ về nguồn lực ít nhất 500.000 đồng/ tháng/trẻ, các cấp hội đã vận động để có thêm những phần quà ý nghĩa giúp các em có điều kiện đến trường. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn. Thông qua chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn, có hoạt động giúp cho các em có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất cả về tinh thần. Trước mắt là hỗ trợ cho các em trong giai đoạn 5 năm nếu có điều kiện hỗ trợ cho các em đến khi đủ 18 tuổi”- bà Huyền nói.